Theo kết quả xét nghiệm máu ngày 4/3, chị L. âm tính với chuẩn vi-rút H5N1.
Tối ngày 29/7 chị lên cơn sốt, sáng ngày 30/7 được đưa vào Bệnh viện Quân y 87 để điều trị. Ngày 31/7, Viện Pasteur Nha Trang kết luận chị dương tính với vi-rút cúm A/H1N1. Ngay sau đó, Quân y viện 87 và BV Đa khoa Khánh Hòa đã điều trị bệnh nhân L. theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến xấu. 4h sáng ngày 3/8, chị được chuyển viện sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, phải thở máy đến 23h 45 cùng ngày thì tử vong.
Từ khi có dịch, Khánh Hòa đã phát hiện và điều trị cho 23 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 1 ca bệnh nhi 13 tháng tuổi. Hiện còn 5 ca đang điều trị tại BV Đa khoa Khánh Hòa và 1 ca bị cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.
Sau khi phát hiện chị L. bị nhiễm cúm A/H1N1, Trung tâm Y tế Dự phòng tiến hành phun thuốc tại nhà cha mẹ chị chứ không xịt thuốc tại nơi chị ở thuê. Hiện nay, các cơ quan chức năng cũng chưa xác định rõ, chị đã tiếp xúc với bao nhiêu người.
Chiều 4/8, tại BV Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng chuyên môn của ngành y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ có cuộc họp với BV Quân y 87, Trung tâm Y tế Dự phòng để phân tích yếu tố dịch tể, phân tích nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Loan.
Còn bệnh nhân Loan tử vong vì nguyên nhân gì thì chưa xác định được, nhưng kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này dương tính cúm A/H1N1, BS Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế Khánh Hòa cho biết.
Vợ chồng chị L. thuê nhà tại đường Đồng Phước, phường Phước Long, TP. Nha Trang. Chị phụ bán cho một quán phở ở Cửa Bé, phường Vĩnh Trường. Được biết chị L. có 2 con nhỏ, chồng làm thợ hồ. Công việc không ổn định, hoàn cảnh của gia đình chị rất khó khăn.
Cháu Lê Trần Ngọc H, 9 tuổi, con trai của chị Loan cũng nhiễm cúm A/H1N1, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa từ 1/8. Tình trạng hiện nay của cháu H rất khỏe. Còn anh Lê Minh Th. (29 tuổi, chồng chị L.) và cháu Lê Trần Khánh Nh. (4 tuổi, con chị L.) hiện sức khỏe vẫn bình thường không có triệu chứng gì.
Hoàng Văn