Hoa khiến người độ lượng

Xem tin gốc 

SGTT - 31 tháng trước 54 lượt xem

Hoa khien nguoi do luong

SGTT - Lễ hội hoa Đà Lạt sẽ bế mạc tối nay 4.1 bằng một lễ hội rượu. Rượu tàn rồi, hoa sẽ đi đâu?

Festival hoa Đà Lạt 2010

Một góc không gian hoa đường Bà Huyện Thanh Quan bên hồ Xuân Hương.

Nếu không có các doanh nghiệp tư nhân đồng lòng góp sức thì ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2010 đã không thể uống rượu mừng thành công. Đi một vòng các không gian hoa hay những công trình có gắn kết với hoa phục vụ lễ hội này, không cần tinh ý cũng thấy ngay sự khác biệt trong hình thức.

Ai hết lòng với hoa?

Những khu vực do tư nhân đảm trách luôn có sự chăm chút mỹ thuật khá tương xứng. Thể hiện rõ nhất là không gian hoa trên đường Bà Huyện Thanh Quan đầu hồ Xuân Hương do hiệp hội Hoa Đà Lạt (DFA) thực hiện. Các công ty hoa thành viên mang tất cả những sản phẩm hoa tốt nhất của mình ra phục vụ công chúng, nỗ lực tìm cách trưng bày sáng tạo và đa dạng. Khi bốn công ty của DFA vào phút chót rút lui vì không chuẩn bị kịp lượng hoa đủ chất lượng, các công ty khác ứng cứu ngay bằng những màn ngoạn mục. Một vườn đào đỏ rực đón chào năm mới và lễ hội hoa được chuyển từ thung lũng hoa của nghệ nhân quá cố Mười Lời làm sững sờ du khách. Công ty Việt Đặng hào hiệp vào những giờ chót của năm 2009 tung ra 6.000 cành tulip cho công chúng thưởng lãm bên đường.

Trong khi đó, các công trình phục vụ lễ hội do các đơn vị nhà nước thực hiện thì lại kém phần mỹ quan. Những tháp hoa ở các vòng xoay dẫn vào trung tâm thành phố hay không gian hoa đường Hồ Tùng Mậu không xứng với vẻ đẹp của hoa và tầm vóc lễ hội. Rạp hát Hòa Bình ở ngay trung tâm thành phố được bao kín bằng những panô đủ kiểu chữ, đủ màu quảng bá lễ hội một cách diêm dúa. Liên đoàn Lao động thành phố hưởng ứng Festival hoa và 1.000 năm Thăng Long bằng một bình hoa hình Tháp Rùa với tham vọng đăng ký kỷ lục bình hoa lớn nhất Việt Nam. Có thể đó là bình hoa lớn nhất thật, nhưng với người dân địa phương và du khách, công trình đó xứng đáng nhận kỷ lục… xấu nhất! Tương tự với một số kỷ lục ăn theo hoa khác.

Hoa đã cứu vãn tất cả

Không cần đăng ký kỷ lục, các tác phẩm hoa hình thú vật của Dalat Hasfarm lại luôn hấp dẫn mọi người vì chính vẻ đẹp của ý tưởng, cách thể hiện và vì hoa. Hoa trưng bày ở không gian hoa đường Bà Huyện Thanh Quan và triển lãm Hoa & cây cảnh quốc tế ở lần Festival này đẹp, lạ và nhiều hơn các lần trước. Mọi người rung động với hoa nên bỏ qua cho cách tổ chức có rất nhiều sai sót. Bày ra không gian hoa đường Bà Huyện Thanh Quan là một thành công nhưng đây là một nguyên nhân làm tăng thêm ùn tắc giao thông. Một số chương trình chính thức của lễ hội đã quảng bá rộng rãi nhưng phút chót lại không thực hiện.

Vì hoa đẹp, mọi người tha thứ hết. Và dễ quên. Quên rằng Đà Lạt vừa được Thủ tướng công nhận danh hiệu “Thành phố Festival hoa” nhưng không hề có một chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoa. Quên rằng những người nông dân trồng hoa vẫn đang hàng ngày phiêu lưu với bao công sức đã đầu tư không tìm thấy đầu ra xuất khẩu. Quên rằng những diện tích canh tác hoa ngày càng bị đẩy xa vào những khu vực không thuận lợi giao thông và thiếu điện nước để nhường chỗ cho các dự án đầu tư thương mại – dịch vụ và bất động sản. Và quên rằng Festial hoa mượn hoa để làm du lịch và quảng cáo những sản phẩm chẳng liên quan gì đến hoa.

Trước ngày bế mạc Festival, hội thảo “Nâng cao năng lực và phát triển ngành hoa Đà Lạt” đã được tổ chức ở khách sạn Saigon – Dalat. Đã sáu năm rồi, đã ba lần lễ hội hoa, vậy mà các chuyên gia canh nông lẫn các công ty chuyên canh hoa địa phương của DFA vẫn còn đi tìm giải pháp. Hoa khiến người độ lượng. Và độ lượng nhất là những người trồng hoa.

Ban tổ chức lễ hội xem người nông dân trồng hoa là chủ thể được tôn vinh. Những nông dân tiêu biểu được ưu tiên phát thẻ VIP ngồi trên khán đài chính dự lễ khai mạc, xem ca múa nhạc. Họ cũng hồn nhiên vui sướng trước sắc màu pháo hoa rực rỡ trong đêm lạnh. Nhưng khi lễ hội đã kết thúc, niềm vui của họ cũng tan theo hoa pháo. Ngày mới lại nhọc nhằn.

bài và ảnh Trần Đức Tài

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang