Hoa hậu Phạm Hương: “Không bao giờ đặt giới hạn cho bản thân”

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Báo Người Tiêu Dùng, cô gái trẻ đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại chia sẻ suy nghĩ và quyết tâm thử sức mình trong nhiều lĩnh vực để tìm kiếm những trải nghiệm cuộc sống quý giá cho bản thân.

* Hương cảm thấy bản thân có thay đổi gì trước và sau khi tham gia Miss Universe 2015?

- Thay đổi rất nhiều. Được tiếp xúc, cọ xát với một môi trường chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế đã giúp Hương có cơ hội thử thách và nhìn nhận rõ hơn về khả năng của bản thân. Thứ hạng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng Hương tin những nỗ lực của mình tại cuộc thi cùng sự chú ý và những lời khen ngợi từ giới truyền thông và các chuyên gia quốc tế đủ để chứng tỏ những gì mà Phạm Hương làm được tại Miss Universe 2015 hoàn toàn có thể khiến khán giả trong nước tự hào.

* Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, làm giảng viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nhưng lại thành danh từ các cuộc thi sắc đẹp, liệu Phạm Hương có quá “đa đoan”?

- Steve Jobs từng nói: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”, ý nói trong cuộc sống luôn phải không ngừng tìm tòi và khám phá những chân trời mới để bản thân không bị thui chột, trì trệ. Hương lấy đó làm “kim chỉ nam” cho mình và không bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân. Có thể nhiều người nghĩ Hương ôm đồm khi đảm đương quá nhiều công việc, nhưng đôi khi một chút phiêu lưu trong cuộc sống mới có thể đem đến những trải nghiệm quý báu, giúp ta trưởng thành hơn. Nếu hỏi Hương đâu mới là đam mê thật sự, thì đó chính là không ngừng chinh phục những đỉnh cao.

* Sau chương trình từ thiện tại Đà Lạt thì sắp tới Hương sẽ có những hoạt động gì trong vai trò Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

- Trong một năm tới, Hương sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động cộng đồng do Công ty Saigon Unicorp tổ chức. Trước mắt, Hương đang thực hiện rất nhiều chương trình truyền hình phục vụ cho dịp Tết sắp đến, đồng thời tham gia các sự kiện giải trí trong, ngoài nước và làm gương mặt đại diện cho những nhãn hàng đã hỗ trợ Hương trong hai cuộc thi Miss Universe vừa qua.

Sau Tết thì Hương sẽ tiếp tục quay lại ghế nhà trường để bắt đầu chương trình học thạc sĩ và một khóa học tiếng Anh dài hạn để nâng cao khả năng Anh ngữ. Bên cạnh đó, Hương cũng sẽ tham gia nhiều dự án cộng đồng và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước với tư cách đại sứ văn hóa Việt. Hiện tại, Hương đang đồng hành cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM trong một hoạt động giao lưu văn hóa lớn với Nhật và một số nước châu Âu.

* Sau khi hoàn tất nghĩa vụ Hoa hậu, Hương sẽ có kế hoạch gì cho tương lai?

- Hương sẽ quay lại với công việc giảng dạy, vì cho đến hiện tại đó vẫn là mục tiêu phát triển sự nghiệp của Hương. Còn chuyện tương lai thực sự Hương không dám nói trước, vì Hương vẫn còn trẻ, vẫn còn khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau. Về công việc người mẫu thì trước mắt Hương chỉ nhận quảng cáo hoặc tham gia trình diễn với tư cách khách mời chứ không theo con đường chuyên nghiệp. Còn về điện ảnh thì Hương sẵn sàng thử sức nếu có một vai diễn hay. Nhưng trước mắt, ưu tiên hàng đầu của Hương vẫn là các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.

* Là người của công chúng, Hương có cảm thấy ngột ngạt khi mọi thông tin về bạn thường xuyên được khai thác trên mặt báo? Hương chọn cách đối mặt với tin đồn thị phi như thế nào?

- Hương nghĩ không chỉ có giới nghệ sĩ mà bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có những chuyện mâu thuẫn, thị phi. Nhưng nếu cứ gặp chút trắc trở mà cảm thấy nản lòng thì có lẽ chỉ nên ở trong nhà thôi, vì trên đời đâu có con đường nào bằng phẳng. Hơn nữa, Hương tâm niệm “thanh giả tự thanh”. Người thân, bạn bè và những khán giả ủng hộ Hương, biết rõ Hương là người như thế nào sẽ không tin vào những tin đồn ác ý, còn những người đã có sẵn ác cảm với mình thì dù mình có thanh minh cách mấy họ vẫn sẽ bỏ ngoài tai. Do vậy, đối với những điều tiếng vô căn cứ, Hương sẽ luôn đón nhận với tâm thế bình thản.

* Năm mới sắp đến, Hương có dự định nghỉ xả hơi để đón Tết cùng gia đình không?

- Hương rất may mắn vì được Công ty Saigon Unicorp tạo điều kiện để quay về Hải Phòng vui Tết với người thân từ 25 tháng Chạp cho đến mùng 6 Tết. Đối với Hương không gì quan trọng hơn gia đình nên từ trước đến nay, dù công việc bận rộn đến mấy Hương cũng chưa bao giờ ăn một cái Tết xa nhà. Năm nay cũng không ngoại lệ.

* Hương và gia đình thường đón một cái Tết như thế nào?

- Gia đình Hương coi trọng truyền thống “tam tứ đại đồng đường” nên ngày Tết tất cả con cháu phải tụ họp về nhà tổ để cùng vui xuân với ông bà, cụ kỵ. Mọi món cỗ, hoa quả đều phải tự làm, đặc biệt là bánh chưng. Thỉnh thoảng cả gia đình còn rủ nhau đi du lịch, nhưng đều phải đợi qua mùng 4, còn trong Tết thì phải ở nhà đón khách, đi chùa lễ phật hoặc đi mừng tuổi hàng xóm, láng giềng.

* Nguyện vọng trong năm mới của bạn là gì?

- Là mọi người trong gia đình đều được khỏe mạnh, còn bản thân thì ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn. Ngoài ra, Hương cũng mong muốn mỗi người dân của đất nước Việt Nam đều được ấm no, hạnh phúc, con người sống với nhau chan hòa hơn, biết chia sẻ với nỗi đau của đồng loại, không còn xung đột hay thờ ơ, lãnh cảm.

* Hương có thể gửi một lời chúc năm mới đến với quý độc giả của Báo Người Tiêu Dùng không?

- Hương xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý độc giả của báo Người Tiêu Dùng đã đồng hành và ủng hộ Hương trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mong quý độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ Phạm Hương trong thời gian tới.

Phạm Hương rạng rỡ trong phần thi áo dài của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Ảnh: Trần Phong

Hương rất thích đọc sách nên khi rảnh rỗi là cô lại đến thư viện hoặc các hiệu sách.

Những nỗ lực của Hương tại Miss Universe 2015 được công chúng ghi nhận. Phạm Hương được hàng trăm khán giả ra đón tại sân bay Tân Sơn Nhất khi trở về Việt Nam.

Ưu tiên của Hương hiện nay là tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và các chương trình giao lưu văn hóa với tư cách là đại sứ văn hóa Việt Nam

Dù bận rộn cách mấy, Hương vẫn dành thời gian cho gia đình bè bạn.

Phạm Hương xúc động khi gặp lại mẹ sau thời gian dài xa cách.

Tuy không theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng Phạm Hương vẫn biểu diễn tại nhiều sự kiện thời trang với tư cách khách mời.

* Xin cảm ơn!

Sơn Hà

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hoa-hau-pham-huong-khong-bao-gio-dat-gioi-han-cho-ban-than-d39590.html