|
Bà Nguyễn Thị Minh. Ảnh Đông Huyền.
|
Bà Nguyễn Thị Minh cũng cho rằng, ở các nước trên thế giới hiện nay, hòa giải thương mại rất phát triển và trở thành một biện pháp giải quyết tranh chấp thương mại được các doanh nhân, doanh nghiệp ưu chuộng bỡi sự nhanh nhạy, mềm dẻo và linh hoạt hơn so với tòa án, hơn nữa cũng tiết kiệm chi phí, bí mật thông tin... Đặc biệt hơn, sau hòa giải, các bên vẫn tiếp tục là đối tác trong kinh doanh. Riêng ở VN hiện nay, vấn đề này chưa được coi là một phương thức giải quyết tranh chấp độc lập ở nước ta; hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành cũng chưa có quy định về hòa giải thương mại cũng như cơ chế pháp lý cho hoạt động hòa giải.
Mặc dù hiện nay ở VN đã hình thành 7 Trung tâm trọng tài thương mại nhưng số vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết tại đây còn khá khiêm tốn, chủ yếu vẫn tập trung ở các tòa án.
Theo thống kê, trung bình mỗi thẩm phán ở tòa Kinh tế Hà Nội phải xử phạt 30 vụ một năm, và mỗi thẩm phán ở tòa kinh tế Tp.HCM xét xử trên 50 vụ/năm, trong khi đó, mỗi trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam chỉ xử 0,25 vụ/năm.