Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển, đại sứ, đại diện các đoàn ngoại giao tại Hà Nội và đông đảo tăng, ni, phật tử, Việt kiều tại Viêng Chăn, Paris…
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Chương trình có ý nghĩa đặc biệt hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Qua chương trình, kiều bào ta ở nước ngoài, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế sẽ hiểu biết thêm về dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước ngày càng "đàng hoàng, to đẹp hơn". Trên con đường phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, Việt Nam mong muốn có được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, bà con Việt kiều chung sức chung lòng vì nước Việt Nam giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…
Cùng thời gian trên, tại Hoàng thành Thăng Long, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ hội hoa đăng và giao lưu nghệ thuật "Dấu ấn Thăng Long - Hà Nội". Tham dự có hơn 5.000 tăng, ni, phật tử từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, khẳng định: Lễ truyền đăng nhằm khuyến khích sự nghiệp giáo dục - học tập, mở mang trí tuệ, giúp con người từ bỏ tham, sân, si, hướng tới một thế giới hòa bình, an lạc…
Trước đó, sáng 31-7, gần 5.000 tăng, ni, phật tử đã có mặt ở Hoàng thành Thăng Long từ sớm để tụng kinh Địa Tạng, khai mạc Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời đại.
* Hôm nay (1-8), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu an, cầu siêu tại Hoàng thành Thăng Long, thuyết pháp "Báo đáp tứ trọng ân" và chương trình ca múa nhạc Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Cung Văn hóa - Lao động Hữu nghị Việt- Xô (Hà Nội).