Đây là bước ngoặt quan trọng và đáng nhớ nhất đối với CBCNV CTCP Xi măng Hòa Phát nói riêng và Tập đoàn Hòa Phát nói chung. Đặc biệt hơn, mẻ xi măng đầu tiên ra lò đúng dịp Tập đoàn đang chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2010.
Quá trình 3 năm gây dựng, những nỗ lực vượt qua khó khăn của hơn 300 CBCNV Xi măng Hòa Phát và rất nhiều các nhà thầu tham gia đã được ghi nhận. Xi măng Hòa Phát sẽ có mặt trên thị trường với chất lượng tốt nhất để đáp ứng sự mong đợi bấy lâu nay của khách hàng. 00h8’ ngày 18/3/2010 sẽ là thời khắc đáng nhớ nhất của toàn thể CBCNV trong công ty. Nó sẽ là động lực phát triển cho Xi măng Hòa Phát những bước tiếp theo, góp phần làm nên tầm vóc mới cho Tập đoàn Hòa Phát trong thời kỳ hội nhập.
Nhà máy Xi măng Hòa Phát đặt tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến của Cộng hòa Liên Bang Đức với công suất thiết kế cho cả 2 giai đoạn là 3 triệu tấn xi măng/năm. Đây là kết quả liên doanh giữa hai tên tuổi lớn trên thị trường Việt Nam là Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu với vốn đầu tư lên đến 3.200 tỷ đồng.
Nhà máy nằm ngay bên nguồn nguyên liệu đá vôi, đất sét dồi dào với chất lượng cao và có vị trí địa lý thuận lợi cho việc vận chuyển bằng cả đường bộ, đường thủy trên sông Đáy và đường sắt từ ga Thịnh Châu.
Sản phẩm xi măng Hòa Phát được xây dựng trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được giám sát chất lượng bới hệ thống tự động hóa gồm máy phân tích nguyên liệu trên băng, hệ thống phân tích X-ray điều chỉnh phối trộn tự động và một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế.
Quốc Khánh
Các tin liên quan HPG: Đặt mục tiêu năm 2010 đạt 1.350 tỷ đồng LNST HPG: năm 2009 lãi 1.281 tỷ đồng, dự kiến chia thêm cổ tức 50% bằng cp HPG: Thành lập công ty con mở rộng thị trường tại miền Trung, Tây Nguyên