Hoa Hải đường và ý nghĩa phú quý đầy nhà

Hoa Hải đường có màu sắc rực rỡ bắt mắt từ lâu đã trở thành một loại hoa được trưng bày phổ biến vào ngày Tết Nguyên đán ở miền Bắc Việt Nam.

Theo phong thủy, hải đường là loài hoa mang ý nghĩa tượng cho giàu sang, phú quý.

Hải đường là loại hoa nở vào dịp Tết đến xuân về nên còn tượng trưng cho sự làm ăn may mắn, tấn tới.

Ngoài ra, hoa hải đường cũng tượng trưng cho anh em hòa hợp, cuộc sống vui vầy, tình bạn keo sơn.

Hải đường có màu đỏ rực rỡ, nhưng lại không chói mắt nên tạo cho người chơi hoa cảm giác ấm áp. Một bông hoa hải đường nở tới lúc tàn thường kéo dài trong 2 đến 3 ngày. Những cánh hoa tinh khiết, dịu dàng bao quanh nhị hoa vàng e ấp luôn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Ngày Tết, bạn nên trưng chậu hải đường trong phòng khách để giúp cho căn phòng thêm màu sắc tươi mới, vui mắt.

Không phải tự dưng mà có những vị khách mang tặng tranh vẽ hoặc thêu hoa hải đường cho gia chủ vào các dịp quan trọng như năm mới, về nhà mới... Bởi lẽ tranh hoa hải đường cũng mang ý nghĩa "phú quý mãn đường". Sở dĩ có ý nghĩa như vậy là vì trong tiếng Hán, chữ "đường" trong từ "hải đường" phát âm giống với chữ “đường” nghĩa là nhà chính. Vì thế nên việc treo tranh hoa hải đường trong nhà là ngụ ý mong muốn gia đình hạnh phúc, phú quý đầy nhà.

Mặc dù còn nhiều tranh cãi trong việc phân biệt giống hoa gọi là hải đường ở miền Bắc, hoa hải đường Nhật Bản và giống hoa trà... nhưng người dân không vì thế mà giảm yêu mến loài hoa này (ảnh).

Ngọc Khánh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoa-hai-duong-va-y-nghia-phu-quy-day-nha-post187336.info