Ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp do Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên chủ trì, với các Bộ, ngành, địa phương về việc Công ty TNHH Vedan bồi thường thiệt hại cho nhân dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh sau khi làm ô nhiễm sông Thị Vải.
Mức bồi thường không thỏa đáng
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến, sau nhiều cuộc thương lượng, đến nay, có thể thấy Công ty Vedan không nghiêm túc trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.
Sau nhiều lần họp, Vedan đã cố tình trì hoãn, kéo dài vụ việc, viện nhiều lý do không chính đáng khác nhau để “mặc cả” mức bồi thường.
Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Vedan bồi thường 53,6 tỷ đồng cho 1.255 hộ dân nhưng Vedan chỉ chấp nhận bồi thường 6 tỷ đồng, sau đó tăng lên 10 tỷ đồng. Khi không được chấp nhận, Vedan lại đề nghị được thương thảo tiếp.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 839 hộ dân của huyện Cần Giờ yêu cầu được bồi thường 45,74 tỷ đồng nhưng Vedan chỉ chấp nhận 7 tỷ, sau đó tăng lên 16 tỷ. Mức đền bù này không được chính quyền thành phố chấp nhận.
Còn với tỉnh Đồng Nai, sau nhiều lần “cò kè”, Vedan chỉ đồng ý bồi thường 30 tỷ đồng, trong khi thiệt hại của nông dân 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch được xác định là 119,5 tỷ đồng.
Như vậy, cho đến nay, mức chấp nhận bồi thường của Công ty Vedan cho người dân không thỏa đáng.
Hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ khởi kiện và án phí
Sau nhiều cuộc thương lượng kéo dài, không đạt được kết quả thỏa đáng, người dân và chính quyền 3 tỉnh, thành phố đã thống nhất khởi kiện Công ty Vedan ra tòa.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Văn Cường, tính hết ngày hôm qua (27/7), tổ nhận đơn do TAND huyện Tân Thành lập đã tiếp nhận 333 hồ sơ khởi kiện. Trong đó có 265 hồ sơ của các hộ đánh bắt thủy sản, 68 hồ sơ của các hộ dân làm muối...bị thiệt hại do nguồn nước ô nhiễm. Dự kiến, trong tuần này, TAND huyện Tân Thành sẽ tiếp nhận hết 1.255 hồ sơ khởi kiện của các hộ dân.
Trước đó, UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân lập hồ sơ, chứng cứ. Ngày 4/8, khoảng 100 luật sư sẽ xuống các ấp, xã có nông dân bị thiệt hại để củng cố chứng cứ, giúp dân làm đơn kiện.
Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để trong tuần tới nộp hồ sơ khởi kiện Vedan.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, Bộ và các cơ quan chức năng cùng với người dân hoàn thiện cơ sở pháp lý khởi kiện Công ty Vedan ra tòa án.
Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình khởi kiện Công ty Vedan tại tòa án, đồng thời đại diện cho người dân bị thiệt hại trong quá trình tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan khoa học có liên quan tiếp tục củng cố căn cứ khoa học và pháp lý để hỗ trợ người dân trong quá trình khởi kiện Công ty Vedan, giám sát chặt chẽ các nguồn thải của Công ty Vedan, chỉ cho phép Công ty Vedan hoạt động trở lại đúng công suất thiết kế khi các nguồn chất thải đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và việc bồi thường cho người dân đã hoàn thành. Bộ sẽ trích kinh phí từ Quỹ bảo vệ môi trường để đóng toàn bộ án phí cho nông dân.
Thu Cúc