Hỗ trợ hộ gia đình khó khăn nhất xã Việt Hải xây nhà sau lũ lụt

Ngày 26/08, đoàn lãnh đạo TCty Xây dựng Bạch Đằng tặng 50 triệu đồng cho gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn là ông Bùi Duy Lập, thôn 2, xã Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để xây dựng, cải tạo lại nhà do bị ảnh hưởng của trận ngập lụt lịch sử hồi cuối tháng 7/2015 vừa qua.

TCty Xây dựng Bạch Đằng đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Huyện ủy - UBND huyện Cát Hải tặng 50 triệu đồng cho ông Bùi Duy Lập, thôn 2, xã Việt Hải để xây dựng, cải tạo lại nhà sau mưa lũ.

Những trận mưa lớn hồi cuối tháng 7/2015 vừa qua đã gây ra trận lụt lịch sử tại xã Việt Hải và Gia Luận. Dù không có thiệt hại về người song lại gây tổn thất nặng nề về tài sản, phần lớn hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại, làm đảo lộn cuộc sống nhân dân.

Ông Lập là hội viên Hội Nông dân thành phố Hải Phòng có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả gia đình sống bằng nghề nông, thu nhập thấp lại phải nuôi 2 người con đang học bán trú ở Đồ Sơn. Căn nhà của gia đình ông Lập tường đắp bằng đất, mái tôn amiăng vốn đã cũ nát, xập xệ, sau trận ngập lụt lịch sử cuối tháng Bảy vừa qua càng trở nên siêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Gia đình anh Lập phải chống tre, gỗ tứ phía để nhà khỏi bị đổ.

Khoản kinh phí 50 triệu đồng TCty Xây dựng Bạch Đằng tặng gia đình ông Lập tuy chưa đủ để ông Lập xây lại nhà nhưng nó thể hiện nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của TCty. Đây là việc làm ý nghĩa giúp gia đình ông Lập sửa nhà ổn định cuộc sống và góp phần giúp thành phố Hải Phòng trong công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng xúc động cảm ơn TCty Xây dựng Bạch Đằng đã có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa lại nhà, ổn định cuộc sống. Ông cho biết, Bạch Đằng vừa hỗ trợ một hội viên Hội Nông dân ở huyện Vĩnh Bảo và đây là trường hợp thứ hai TCty Xây dựng Bạch Đằng hỗ trợ tiền xây nhà cho hội viên Hội Nông dân thành phố Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn. Ông mong muốn Bạch Đằng sẽ tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội.

Được biết, TCty Xây dựng Bạch Đằng hiện là thương hiệu mạnh của ngành xây dựng Việt Nam. Những năm gần đây, Bạch Đằng không ngừng phát triển tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp đáng kể vào nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó Bạch Đằng làm tốt công tác từ thiện, góp phần giúp thành phố Hải Phòng chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn nằm mục tiêu an sinh xã hội.

Mỹ Hạnh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ho-tro-ho-gia-dinh-kho-khan-nhat-xa-viet-hai-xay-nha-sau-lu-lut.html