Rất dễ hiểu bởi CLB Tập đoàn dầu khí VN đóng trên địa bàn Hà Nội, do Sở VH – TT và DL Hà Nội quản lý nên Quốc, Thuận được quyền thi đấu cho Hà Nội. Chính trưởng bộ môn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Đức Long khẳng định điều này. Do đó, bóng bàn nam Hà Nội có tới 4/5 tuyển thủ quốc gia, ngay cả Hồ Ngọc Thuận cũng là cựu tuyển thủ và là một trong những tay vợt hàng đầu VN. Nhiều năm nay, khi không có Kiến Quốc, Ngọc Thuận, bóng bàn Hà Nội là ứng viên cho ngôi vô địch đôi nam (Nam Hải/Tuấn Quỳnh), đồng đội nam (Hải, Quỳnh, Hoàng). Nay với sự góp mặt của tay vợt số 1 Đoàn Kiến Quốc, có thể nói bóng bàn nam Hà Nội đang sở hữu những tay vợt mạnh nhất VN và sẽ “thách thức” với phần còn lại của bóng bàn VN. Các danh hiệu đơn nam, đôi nam, đồng đội nam, đôi nam-nữ sẽ khó thoát khỏi tay Hà Nội ở Đại hội lần này. Trước kia ở giải nam, Hà Nội phải tranh chấp danh hiệu với Kiến Quốc (Khánh Hòa), Quang Linh (Quân đội), Ngọc Thuận (Bộ Công an)…nay họ chỉ còn đối thủ đáng ngại nhất là Đinh Quang Linh ở nội dung đơn nam.
Hôm nay đội tuyển bóng bàn Hà Nội sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn 40 ngày nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI (môn bóng bàn diễn ra tại Tiền Giang từ ngày 10.5 đến ngày 16.5). Trước giờ lên đường, Đoàn Kiến Quốc cho biết với lực lượng nam như vậy, mục tiêu của anh cùng đồng đội không ngoài việc đăng quang các danh hiệu ở giải nam.
Hoàng Quỳnh