Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc sẽ thay mặt Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tham dự hội nghị thượng đỉnh G-8 và các nước đang phát triển lớn vào cuối tuần này tại Italia.
Kế hoạch thăm chính thức Bồ Đào Nha của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng sẽ được thay đổi, thời gian cho chuyến thăm cấp nhà nước này sẽ được Trung Quốc và Bồ Đào Nha ấn định sau.
Ngày 05/7, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đặt chân đến Rome bắt đầu chuyến thăm chính thức Italia theo lời mời của Tổng thống Italia Giorgio Napolitano. Lúc đầu ông đã có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G-8 và các quốc gia đang phát triển lớn và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Bồ Đào Nha.
Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Napolitano, và có cuộc gặp với Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và các lãnh đạo quốc hội về các mối quan hệ song phương.
Tối hôm 05/7, bạo lực đã bùng phát tại thành phố Urumqi, thủ phủ của Khu Tự trị Tân Cương, đã làm ít nhất 156 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.
Ngày 06/7, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.434 người bị tình nghi dính líu tới vụ bạo lực xảy ra vào tối Chủ nhật tại Urumqi.
Chiều 07/7, tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn tại một số khu vực thuộc thành phố Urumqi và một số thành phố khác thuộc Khu Tự trị Tân Cương. Theo Tân hoa xã, nhiều người di chuyển trong trạng thái hoảng loạn ở sân ga Phương Nam và một số địa điểm khác. Lúc này, toàn bộ các cửa hàng mặt đường đều đóng cửa, nhiều người đổ xô đến bệnh viện nhân dân thành phố để tá túc.
Chính quyền Tân Cương cáo buộc những phần tử đòi ly khai người dân tộc Duy Ngô Nhĩ hoạt động tại nước ngoài đã tổ chức các vụ tấn công nhằm vào người dân tộc Hán ở Trung Quốc.
Cảnh sát Tân Cương cho biết họ có bằng chứng rằng Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới do bà Rebiya Kadeer đứng đầu đã lên kế hoạch và tổ chức cuộc bạo động này. Bà Rebiya Kadeer bị bắt giữ năm 1999 với tội danh gây tổn hại an ninh quốc gia, nhưng đã được thả vào năm 2005 để sang Mỹ chữa bệnh.



































