Hình thành VPF: Quyền lực trong tay ai?
Xem tin gốc
XZone
- 6 tháng trước
792 lượt xem 3 tin đăng lại
Hôm qua, chương trình Thể thao 24/7 của VTV có phát đoạn phóng sự, trong đó tiết lộ rằng bầu Kiên vẫn còn nợ VFF tới 500 triệu đồng lệ phí tham dự mùa giải 2011…
Đi kèm với thông tin này là hình ảnh hoàn toàn trái ngược của ông bầu đầu bạc khi phát biểu một cách đầy khẩu khí trong buổi Lễ tổng kết mùa bóng diễn ra cách đây chưa lâu. Sự tương phản tạo nên một vài băn khoăn trong bối cảnh VPF - thành quả đấu tranh mà nhóm các ông bầu giàu có (dẫn đầu là bầu Kiên) khởi sướng.
Thoạt nghe, VPF sẽ đóng vai trò hoành tráng lắm, chuyên nghiệp lắm trong việc điều hành, quản lý các giải đấu trên mảnh đất hình chữ S. Nhưng thay vì lạc quan như những ngày ý tưởng thành lập được nhen nhóm thì bây giờ, ngay cả những người làm nên VPF cũng đang chùn chân.
Đầu tiên là phát biểu về việc VPF có thể “lãi 10 tỷ đồng”, sau thời gian nghiên cứu lại bị xoay ngược 180 độ thành: “Có thể lỗ gần 1 tỷ đồng”…Tiếp theo, là quyết tâm làm sạch V-League của bản thân các ông bầu cũng chưa được chứng minh thực tế mà mới chỉ dừng lại ở những phát biểu hoành tráng. Họ “hùng hổ” là thế trong việc xây dựng mô hình mới nhưng khi bảo ngồi vào những vị trí trọng yếu thì ai cũng lắc đầu.

Bầu Kiên đang bị nghi ngờ nợ VFF 500 triệu đồng
Đến bầu Kiên - người thời gian qua hoành tráng trong phát biểu, mua ngôi sao tới tấp cho CLB bóng đá Hà Nội của mình cũng chẳng còn xuất hiện nhiều như trước. Người ta còn ngỡ ngàng rằng ông đang nợ VFF tới 500 triệu đồng tiền lệ phí tham dự mùa giải 2011. Người “cầm đầu” còn như vậy, những người còn lại sẽ ra sao? Và phải chăng VPF sẽ chỉ là cảnh “bình mới, rượu cũ” và thêm một lần nữa, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại được gieo những hi vọng đổi mới phi thực tế?
Sự “xì hơi” về khẩu khí và các động thái thành lập VPF khiến những biến động vừa qua của bóng đá Việt Nam bị nhìn nhận là kết quả của…những cuộc đấu đá nội bộ. Một vài nhận xét cho rằng “dây” của ông Hỷ, ông Tuấn (chủ tịch và tổng thư ký VFF) đang bị “đánh” bởi những vị phó của họ là ông Dũng, ông Viễn. Không biết thực hư ra sao nhưng càng ngày càng thấy, ông Hỷ và ông Tuấn phải đối mặt với những sức ép lớn thật, thậm chí còn có thể sẽ phải “từ chức”.
Mà ngay cả khi không từ chức thì quyền lực của họ cũng không được mạnh mẽ như trước đây sau khi “miếng bánh” lớn nhất, trị giá 34 tỷ đồng là V-League đã bị chuyển giao sang cho VPF quản lý. Mà VPF trong kế hoạch nhân sự sơ bộ hứa hẹn trao rất nhiều quyền cho ông Dũng và ông Viễn…
Tất nhiên, đó mới chỉ là những nhận định và suy đoán của một bộ phận dư luận. Sự thật thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời. Chỉ mong rằng đó không phải là sự thật. Và VPF sẽ làm được đúng vai trò của nó, tức là giúp bóng đá Việt Nam phát triển thực sự.
VŨ PHONG (Theo VNN)
Từ khóa liên quan
Tổ chức
Danh từ
Tính từ
Động từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Địa danh thế giới