Hình ảnh tan hoang sau vụ nổ pháo ở Thái Bình

(VOV) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Dụng.

Bắt tạm giam người gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Thái Bình

Hồi 12h30 ngày 24/12/2011, tại gia đình anh Khúc Ngọc Mến, sinh năm 1971, ở xóm 10, thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy đã xảy ra vụ nổ.

Hậu quả khiến chị Đoàn Thị Hiện, sinh năm 1970 - là vợ anh Mến chết tại chỗ. Anh Khúc Ngọc Mến, anh Đoàn Văn Dụng là em chị Hiện và cháu Khúc Thị Mười bị thương nhẹ. Vụ nổ cũng đã làm sập 1 gian nhà, 2 gian bếp, cháy 2 xe máy và một số tài sản bị hư hỏng nặng.

Cảnh tan hoang sau vụ nổ pháo

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo giải quyết vụ việc; phối hợp cùng UBND huyện Thái Thụy, và chính quyền xã Thụy Sơn ổn định tư tưởng cho thân nhân và nhân dân trong khu xóm; Tổ chức mai táng chị Đoàn Thị Hiện.

Lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu và chứng cứ. Bước đầu xác định, chị Đoàn Thị Hiện và em trai là Đoàn Văn Dụng tổ chức sản xuất pháo trái phép và gây nổ.

Đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Dụng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ nổ có sức công phá lớn khiến mọi thứ tan tành

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân

Hai chiếc xe máy bị hư hại

Ngôi nhà khang trang giờ chỉ còn là đống đổ nát

Vụ nổ khiến chỉ Đoàn Thị Hiện tử vong

Đồ đạc bên trong ngôi nhà cũng bị vụ nổ làm hư hại

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra làm rúng động xóm 10, thôn Tử Đô

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/hinh-anh-tan-hoang-sau-vu-no-phao-o-thai-binh/201112/195365.vov