Hình ảnh ít biết trong cơ sở chế biến thú rừng

Hình ảnh ít biết tại các cơ sở sản xuất lông thú, thảm thú, đầu thú treo tường...khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Thị trấn Chongfu ở phía đông tỉnh Chiết Giang là trung tâm sản xuất lông thú lớn nhất của Trung Quốc. Lông thú được phơi ngay trên vỉa hè đường phố tại thị trấn Chongfu.

Phần lớn trong số 100.000 người dân ở thị trấn này đều sống bằng nghề làm lông thú.

Những con thú được chất đống la liệt trên đường phố để chờ chế biến.

Công nhân đang tiến hành lột lông thú.

Họ chế biến lông thú ngay trên đường phố.

Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, có khoảng 1.469 công ty chế biến lông thú ở thị trấn Chongfu.

Tương tự, ngành kinh doanh lông thú tại Canada cũng đang ngày càng phát triển và mở rộng hơn. Trong hình là một cơ sở sản xuất lông thú ở miền bắc Ontario, Canada.

Phần lớn ngành kinh doanh lông thú ở Canada phát triển mạnh mẽ là do nhu cầu sử dụng từ Trung Quốc và Nga.

Trong năm 2013, quốc gia này xuất khẩu lông thú lên tới hơn 950 triệu USD.

Tại xưởng sản xuất này, các miếng lông thú được gia công khá cẩn thận và công phu.

Đây là hình ảnh tại nhà xưởng chuyên sản xuất đầu thú treo tường ở Thủ đô Windhoek, Namibia. Có khoảng 45 nhân viên đang làm việc tại nhà xưởng này.

Sản xuất đầu thú treo tường và làm thảm thú từ da động vật hoang dã là việc hợp pháp ở Namibia và rất phổ biến đối với các thợ săn. Ảnh: Khuôn mẫu đầu voi để nhồi da voi tại xưởng nhồi xác động vật Louw Mel.

Chiếc đầu voi treo tường khổng lồ của xưởng Louw Mel có giá bán lên tới gần 1 tỷ đồng.

Nhà xưởng này sản xuất tới 35 loại đầu thú treo tường với giá cả khác nhau.

Việc kinh doanh đầu thú treo tường của nhà xưởng Louw Mel khá thuận lợi, mỗi năm họ sản xuất được khoảng 6.000 đầu thú từ các loài động vật.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/hinh-anh-it-biet-trong-co-so-che-bien-thu-rung-621875.html