Hillary Clinton bắt đầu ‘sứ mệnh hòa giải’ Mỹ - Ấn

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 48 lượt xem

Hillary Clinton bat dau ‘su menh hoa giai’ My - An

Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton tối qua đến Mumbai, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ ba ngày, nhằm thắt chặt các mối quan hệ chiến lược với quốc gia Nam Á được cho là có vai trò toàn cầu về thương mại, kiểm soát vũ khí và biến đổi khí hậu này.

>> Mỹ nỗ lực ‘hàn gắn’ quan hệ với Ấn Độ

Trọng tâm các cuộc hội đàm diễn ra chiều nay giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton và giới lãnh đạo nước chủ nhà, trong đó, có Thủ tướng Manmohan Singh và Ngoại trưởng S.M Krishna là phương thức xây dựng công cuộc hợp tác hạt nhân chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ.

Washington và New Delhi hy vọng hoàn tất hai hiệp định. Một là cho phép các công ty Mỹ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại hai địa điểm ở Ấn Độ. Hai là bảo đảm kỹ thuật vũ khí của Mỹ bán cho Ấn Độ sẽ không bị tiết lộ cho các nước khác.

Bà Clinton bắt đầu chuyến thăm ba ngày đến Ấn Độ.

Các cuộc hội đàm này cũng sẽ đề cập tới những vấn đề như quan hệ Ấn Độ - Pakistan, chính sách ngoại giao, y tế, giáo dục, kinh tế, biến đổi khí hậu và năng lượng.

Giới phân tích cho rằng, bà Clinton thăm New Delhi trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang băng giá. Một số người Ấn Độ lo ngại, Tổng thống Barack Obama quá chú tâm tới cuộc chiến chống phiến quân Taliban ở Pakixtan và Apganixtan mà "bỏ quên" Ấn Độ. Theo họ, Mỹ đang ưu tiên Pakistan, khi Tổng thống Barack Obama cần có sự giúp đỡ của Islamabad trong cuộc chiến chống khủng bố ở Pakistan và Afghanistan. Tố cáo Pakistan đồng lõa trong vụ tấn công khủng bố tại Mumbai cuối năm 2008, Ấn Độ cũng nghi ngờ Mỹ dung túng Pakistan trong việc xử lý các phần tử chống Ấn Độ để duy trì mối quan hệ đồng minh với Pakistan.

Tuy nhiên, vị thế đang nổi lên cùng thị trường tiềm năng của Ấn Độ chắc chắn sẽ vẫn hấp dẫn đối với Mỹ. Ngoại trưởng Clinton trấn an Ấn Độ, khi từng nói rằng quan hệ Mỹ - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị William Burns cũng đã khẳng định, Mỹ coi Ấn Độ là một đối tác chủ chốt trong thế kỷ 21.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang