Sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Tài tại Hội nghị giao ban về công tác ngoại vụ đã làm cho bầu không khí Hội nghị thêm sôi nổi. Trước gần 150 đại biểu là cán bộ ngoại vụ của 31 tỉnh/thành và đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã phát biểu ghi nhận những đóng góp quan trọng của công tác ngoại vụ địa phương, đồng thời chỉ ra những bất cập cần khắc phục.
Hội nghị cũng đã tập trung phân tích, đánh giá một cách toàn diện công tác ngoại vụ địa phương một năm qua trên các mặt như: cơ chế phối hợp công tác giữa các địa phương và Bộ ngoại giao; việc hoàn thiện bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương; công tác bồi dưỡng cán bộ đối ngoại…Đồng thời, Hội nghị cũng giới thiệu về Quyết định 295 QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường công tác Ngoại giao kinh tế.
Trong tham luận, đại diện các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao cũng làm rõ những vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ các mặt công tác, kiện toàn bộ máy ngoại vụ sao cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Đồng thời, các đại biểu cũng sôi nổi trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường sự hiểu biết về phương hướng đối ngoại trong thời gian tới cho các cơ quan Ngoại vụ địa phương. Công tác hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại theo chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường ngoại giao kinh tế cũng được bàn thảo tại Hội nghị.
Về phía đại diện các địa phương, các đại biểu đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc hướng dẫn ngoại vụ địa phương làm tốt công tác chuyên môn, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thu hút viện trợ và đầu tư nước ngoài... Các hoạt động này đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển Kinh tế Xã hội ở các địa phương.
Hội nghị cũng đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc và tìm ra cách khắc phục khó khăn mà các ngoại vụ địa phương gặp phải trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra một số kiến nghị liên quan đến việc củng cố hệ thống các cơ quan ngoại vụ trên toàn quốc. Bên cạnh đó, vấn đề chất lượng tuyển dụng cán bộ và đào tạo cán bộ ngoại vu cũng là một công tác quan trọng cần được chú trọng. Hầu hết các ý kiến đưa ra tại Hội nghị thể hiện tính trách nhiệm cao và tâm huyết của lãnh đạo và cán bộ ngoại vụ của 31 tỉnh thành phố từ Quảng Nam trở vào. Những ý kiến đóng góp này thực sự là những gợi ý thiết thực cho công tác ngoại vụ ở các địa phương trong thời gian tới để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 15.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao tinh thần làm việc và những đề xuất mà Hội nghị đưa ra nhằm nâng cao vai trò của cơ quan ngoại vụ tại địa phương và thắt chặt quan hệ phối hợp, chỉ đạo công tác giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại vụ.
Về phương hướng công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần làm tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo tinh thần ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Ngoại vụ 15 tháng 6/2009; Khẩn trương quán triệt thực hiện Quyết định số 295 QĐ/TW của Bộ Chính trị về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại và Chỉ thị số 41 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế; Tăng cường phối hợp giữa Bộ ngoại giao và các địa phương, trong đó sự chủ động của các địa phương là rất quan trọng.
Được tổ chức đan xen với Hội nghị ngoại vụ toàn quốc, Hội nghị giao ban công tác ngoại vụ địa phương theo khu vực là kênh phối hợp công tác hết sức hiệu quả. Đây cũng là diễn đàn mở hết sức thiết thực để trao đổi ý kiến, tháo gỡ khó khăn trong xử lý và phối hợp công tác. Bên lề Hội nghị đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, tạo cơ hội cho đại biểu các địa phương thắt chặt quan hệ, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và hoàn thành tốt các mặt công tác.
Trịnh Hạnh