Hiếp xong xin số điện thoại làm quen

Những tên “yêu râu xanh” thường mất hút sau khi “xong việc” nhưng riêng hắn thì ngược lại, hắn còn xin số điện thoại và thường xuyên gọi tới làm quen với cô gái bị mình làm nhục.

Trương Lương (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay 21 tuổi. Hắn cao ráo, đẹp trai và có lẽ sẽ khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt nếu như hắn không bị tố cáo là một tên “yêu râu xanh”. Không những thế, tên “yêu râu xanh” này còn bị cho là ngớ ngẩn tới mức sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, hắn không những không bỏ chạy mà còn xin số điện thoại của người bị hại. Vài ngày sau, hắn lại gọi điện làm quen với nạn nhân của mình. Rạng sáng ngày 8/12/2010, A Linh (tên nhân vật đã được thay đổi) một mình bắt xe bus về nhà. Khoảng 1h30, cô xuống bến xe trên đường Củng Khang (Hàng Châu, Trung Quốc). Vừa đi được vài bước cô đã bị một gã lạ mặt bám theo. Một mình đi vào đêm hôm khuya khoắt nhưng A Linh không hề cảnh giác vì cô mới thất tình. Vừa đi cô vừa nghịch điện thoại rồi rẽ vào một siêu thị bên đường để mua một chai bia, gã lạ mặt cũng mua bia và theo tới tận dưới khu nhà A Linh ở. Hai người đã cùng nhau uống bia giải sầu. Sau khi đòi lên nhà với A Linh nhưng bị cô từ chối, gã lạ mặt yêu cầu cô đưa hắn ra tới đường lớn. Nhưng vừa đi đến ngõ, hắn đã đẩy A Linh xuống và cưỡng bức cô. A Linh đã gọi điện cho bạn trai cũ sau khi bị hắn làm nhục rồi cả 2 tới đồn báo cảnh sát. Qua lời khai của A Linh, cảnh sát đã tìm ra Trương Lương là thủ phạm vào ngày 6/1/2011. Trương Lương khai nhận, ngày hôm đó hắn đã đi cùng xe bus với A Linh, thấy cô xinh đẹp nên đã bắt chuyện với cô. Sau khi cưỡng hiếp cô xong, hắn đã xin số điện thoại của A Linh để sau này tiện liên lạc. Về tới nhà, hắn lại tiếp tục gọi điện cho A Linh nhưng bị cô từ chối không nghe máy. Hiện Trương Lương đang bị tạm giam. Sầm Hoa (Theo Sina)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/6769/hiep-xong-xin-so-dien-thoai-lam-quen.html