Đại học Khoa Học Tự Nhiên và đại học Bách Khoa là hai trường đào tạo hàng đầu Việt Nam về khoa học và kỹ thuật, đó cũng là điều hiển nhiên khi đây là hai trường có tỷ lệ sinh viên sở hữu laptop nhiều nhất trong số các trường “đỉnh”.
Điều này thấy rõ nhất khi bước vào khuôn viên trường đại học Khoa Học Tự Nhiên trên đường Nguyễn Văn Cừ, mọi người sẽ thấy sinh viên ngồi hàng hàng trong hành lang của tòa nhà lớn (nhà khu A) và điều đặc biệt, mỗi sinh viên đều có một…chiếc máy tính trên đùi. Lượng sinh viên sử dụng laptop tại trường tiếp tục tăng nhiều đến mức, hành lang của tòa nhà lớn dường như không còn lối để đi khiến cho ban giám hiệu trường phải “tăng viện” bằng cách sửa lại hành lang của đại giảng đường số 1 để làm nơi cho sinh viên có laptop “trú chân”.
Nhưng dường như giải pháp này cũng không ổn bởi hành lang đại giảng đường 1 cũng đang dần dần quá tải. Hôm chúng tôi đến khảo sát, ước chừng có khoảng 100 sinh viên ở tại các khu này, với lượng laptop cũng tới hơn 60 cái.
Tòa nhà A đại học Khoa Học Tự Nhiên, “đầu mối” sóng wifi
Hùng, sinh viên khoa Toán-Tin học khóa 2006 khoe “sinh viên tập trung ở các khu này vì ở đây có sóng wifi mạnh phát ra từ tòa nhà trung tâm nên tụi em đến để tải tài liệu về học. Ở những nơi khác trong trường cũng có sóng wifi nhưng yếu hơn, tuy nhiên - nếu buổi trưa, có thể lên các phòng dãy C và dãy E để sử dụng wifi, mặc dù sóng yếu hơn chút đỉnh nhưng ở đó buổi trưa mát hơn ở đây”.
Rồi Hùng chỉ tay về một phía ghế đá sau lưng tòa nhà A và nói “ở đó có nhiều sinh viên của các trường đại học khác cũng qua đây dùng ké sóng wifi của trường em đấy”. Như vậy, nguyên nhân của việc laptop “tràn ngập” sân trường chính là vì ở đó có sóng wifi phục vụ tốt cho việc học của sinh viên.
Thư viện đại học Khoa Học Tự Nhiên
Bên đại học Bách Khoa, tình hình có khác hơn một chút, sóng wifi chủ yếu được phát ra từ phía của tòa nhà khoa Công Nghệ Thông Tin và văn phòng của Hội Sinh Viên nhưng phía khoa công nghệ thông tin chỉ có lác đác một vài người bởi ở đây thiếu chỗ ngồi và nếu có chỗ ngồi cũng hơi dơ, bởi thế phía bên văn phòng Hội Sinh Viên thì tập trung đông sinh viên sử dụng laptop hơn. Tuấn, sinh viên khoa Xây Dựng khóa 2007 thổ lộ “buổi sáng, chúng em thường ra chỗ này để tải tài liệu về học, còn từ 9 giờ sáng trở lên, khi bắt đầu có nắng gắt thì chúng em chạy ra phía tòa nhà A4 để lấy tài liệu đó ra học. Ở A4 không có sóng hoặc sóng wifi cực yếu nên phải tải tài liệu trước ở đây thì mới xem ở đó được”.
Nhà A4 (màu hồng) Đại học Bách Khoa –
nơi tập trung đông sinh viên sử dụng laptop
Ở trường đại học Ngoại Thương, sóng wifi đã được phủ toàn trường, và một phòng ở sát ngay bên phòng đào tạo được trường mở cửa thường xuyên để sinh viên vào đó sử dụng laptop truy cập internet và tải tài liệu học tập. Nếu so sánh tốc độ sóng wifi ở các trường trên, có lẽ sóng Wifi của Ngoại Thương là mạnh nhất bởi ít người dùng (do lượng sinh viên ở Ngoại Thương ít hơn nhiều so với Khoa Học Tự Nhiên, Bách Khoa), tuy nhiên, việc ra vào trường này một cách tự do là điều không thể, bởi muốn vào được trường, mọi người yêu cầu phải có thẻ sinh viên.
Bởi thế, dù “thèm thuồng” nhưng sinh viên các trường khác cũng không thể vào bên trong Ngoại Thương để dùng “ké” wifi như đối với các trường Bách Khoa và Khoa Học Tự Nhiên được.
Tòa nhà trung tâm phát sóng Wifi của đại học Ngoại Thương
Các trường đại học còn lại như Y, Dược, Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Sư Phạm hiện vẫn chưa phủ sóng wifi nên chắc chắn là một thiệt thòi lớn cho sinh viên các trường này trong quá trình học tập tại trường. Tuy vậy, để khắc phục các nhược điểm đó, những trường này đã xây dựng những thư viện lớn có nối mạng để sinh viên vào sử dụng internet miễn phí khi cần phục vụ cho việc học tập.
Như vậy, các trường đại học “đỉnh” đang dần dà nhận ra tầm quan trọng của sóng wifi với việc học tập của sinh viên và tích cực đầu tư cho nó nhằm mang lại những cơ hội lớn cho sinh viên tiếp cận miễn phí với nguồn dữ liệu khổng lồ trên internet. Chắc chắn trong tương lai không xa, các trường đại học đó sẽ được phủ hoàn toàn, đồng đều sóng wifi khắp khuôn viên trường.
Đại học Luật TP.HCM – nổi tiếng với thư viện hiện đại bật nhất
Kim Quyên



