Hậu quả nhãn tiền, một số người lạ mặt gọi điện cho Slamaker gạ gẫm chuyện sex. Cô bé thất kinh, vội vã kêu gọi nhà mạng gỡ ảnh xuống, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh nhạy cảm của cô nữ sinh ngây thơ đã bị phát tán khắp nơi, từ các mạng xã hội đến điện thoại di động (ĐTDĐ) của học sinh trong trường. Slamaker không dám đến trường từ dạo đó vì không chịu nổi sự đàm tiếu của bạn bè đồng lứa.
Ca sĩ Rihanna trong một bức ảnh gây sốc
Rihanna là nữ ca sĩ trẻ dòng nhạc R&B được giới trẻ Anh, Mỹ hâm mộ. Hồi đầu năm nay, cô ta đã gây scandal khi những tấm ảnh bán khỏa thân của cô chụp bằng ĐTDĐ rò rỉ trên mạng. Năm 2009, Rihanna cũng gây ra một vụ scandal tương tự khi cô gửi những bức ảnh nhạy cảm cho bạn trai Chris Brown để rồi cư dân mạng ai cũng biết.
Gửi tin nhắn dâm đãng, ảnh hay video hình ảnh “chuyện hai người” cho bạn trai qua ĐTDĐ hoặc trên mạng internet để kiếm chút danh được gọi là sexting (từ ghép của sex và texting, xuất hiện từ năm 2005).
Hiện tượng sexting hiện nay phổ biến trong giới thanh thiếu niên, không chỉ ở các nước phương Tây mà cả ở Việt Nam. Nếu ở xứ ta chưa có nghiên cứu nghiêm túc nào thì ở Anh, Mỹ và châu Âu, các chuyên gia tâm lý xã hội đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu với kết quả đáng giật mình.
Sexting đã trở thành mốt thời thượng trong giới học sinh Âu Mỹ
Một cuộc nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 20% nam nữ mới lớn ở nước này từng dùng sexting và 48% trong số này nhận lại những tin nhắn gạ gẫm chuyện quan hệ xác thịt. Báo cáo năm 2008 của Chiến dịch quốc gia Phòng chống gái vị thành niên mang bầu của Mỹ cho hay, 22% trẻ gái mới lớn từng gửi hình ảnh khỏa thân lên mạng.
Tại Anh, hai cuộc khảo sát gần đây với 3.000 trẻ em cho hay, 40% em từng nhận được hoặc thấy hình ảnh sex qua ĐTDĐ. Alan Earl, một thành viên của tổ khảo sát nhận định: “Thường thường, em trai gợi ý cho em gái chụp ảnh khỏa thân và em gái đã chiều ý”.
Theo Trung tâm bảo vệ trẻ em qua mạng (CEOP), có 38% trẻ em tuổi từ 11 đến 17 ở Anh nhận được những tin nhắn mang tính khiêu dâm qua ĐTDĐ, email hoặc internet message. 70% trong số này thừa nhận biết ai gửi tin nhắn đó cho mình. Chia sẻ hình ảnh riêng tư của cá nhân giữa bạn trai và bạn gái đã trở thành mốt thời thượng.
Ảnh “khoe hàng” tung lên mạng dù có xóa đi vẫn tồn tại ở đâu đó
ngoài tầm kiểm soát
Peter Davies, giám đốc điều hành CEOP lý giải trường hợp của Amber Slamaker: “Một vài cô gái bắt chước thần tượng với suy nghĩ: “Tôi muốn một ngày nào đó giống như thần tượng”. Với ý định gây ấn tượng, họ tung ảnh lên mạng hoặc gửi cho bạn trai. Mục đích của các em không chỉ nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mà còn muốn khám phá tình dục, nhưng không biết rằng những hình ảnh riêng tư đó dễ bị rò rỉ và trở thành nạn nhân của những vụ quấy rối tình dục”.
Nhận thức được tác hại về mặt đạo đức xã hội của trò chơi nguy hiểm này, một số bang ở Mỹ đã luật hóa sexting. Bang South Carolina và Georgia cấm thiếu niên tuổi từ 12 đến 17 phát tán hình ảnh tục tĩu bằng các thiết bị điện tử. Người phạm luật sẽ bị phạt 100 USD và buộc phải học chương trình giáo dục về những hiểm họa do sexting. Riêng các trường học của hạt Aiken, bang South Carolina, người phạm luật phải chịu hình phạt đúp: bị đuổi học và phạt tiền.
Trọng Nghĩa

