Hi Lạp bán thành công trái phiếu Chính phủ

Xem tin gốc 

Diễn đàn Doanh nghiệp - 24 tháng trước 11 lượt xem

Hi Lap ban thanh cong trai phieu Chinh phu

Hi Lạp đã bán thành công trái phiếu chính phủ trong nỗ lực đầu tiên kể từ khi nhận giải cứu từ Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hồi đầu tháng 5.

Hi Lạp đã kỳ vọng sẽ huy động được thêm 1,25 tỷ Euro (tương đương 1,58 tỷ USD) khi bán trái phiếu chính phủ kỳ hạn 6 tháng với một tỷ lệ lãi suất là 4,65% nhưng thật bất ngờ họ đã đạt được tới 3,6 tỷ Euro do số lượng đăng ký quá nhiều.

Gói cứu trợ gây nhiều tranh cãi giành cho Hi Lạp trị giá 110 tỷ Euro trong hơn 3 năm. Tuy nhiên, các mức trả sẽ dựa trên điều kiện là nước này sẽ cắt giảm chi tiêu công và tăng doanh thu thuế.

Hi Lạp đã bác bỏ kế hoạch bán các trái phiếu kỳ hạn 12 năm vốn được coi là nhiều rủi ro hơn. Các nhà phân tích cho rằng do các trái phiếu được bán đã có một kỳ hạn thanh toán rất ngắn nên việc bán này không phải là một tín hiệu tốt về lòng tin của giới đầu tư vào triển vọng dài hạn của Hi Lạp.

Ông Jens-Oliver Niklasch - nhà phân tích trái phiếu tại LBBW cho biết “Điều quan trọng là Hi Lạp đã trở lại với các thị trường tiền tệ nhưng đó sẽ thực sự là thử thách chỉ khi họ bán các khoản nợ với một kỳ hạn thanh toán dài hơn chương trình cứu trợ của EU và IMF sau năm 2012. Các điều kiện vẫn chưa đủ chín muồi cho một bước như vậy… một bước phải xem xét tới cách thâm hụt chính phủ chung gia tăng như thế nào. Hi Lạp đã mất nhiều niềm tin đối với các thị trường tài chính và cần phải trải qua một con đường dài để hồi phục lại. Cuộc bán đấu giá này mới chỉ là một trong những bước đầu tiên chứ chưa thể nói lên được những gì sẽ xảy ra sắp tới".

Cuộc bán đấu giá này diễn ra nhiều giờ sau khi cơ quan Moody’s định giá tín nhiệm cho các khoản nợ quốc gia của Bồ Đào Nha thấp hơn.Theo ôngCostas Boukas - Giám đốc quản lý tài sản của công ty chứng khoán Beta, tin tức này đãkhiến choviệc đăng ký mua quá nhiều các khoản nợ của Hi Lạp trở thành “một kết quả tốt”. Ông cho biết “Đó là một cuộc bầu cử về niềm tin cho những giải pháp của chính phủ. Hi Lạp có một cửa sổ mở để thoát khỏi khủng hoảng". Các biện pháp khắt khe của chính phủ đã được thông báo bao gồm tăng tuổi nghỉ hưu, giảm trốn thuế và các khoản thưởng hẫu hĩnh trong lĩnh vực công. Mục đích của các biện pháp khắt khe này là giảm thâm hụt ngân sách từ 13,6% GDP xuống dưới mức 3% tới năm 2014. Hiệp ước ổn định của EU đã xác lập mức 3% như một mức tối đa về thâm hụt. Tuy nhiên, các biện pháp khắt khe này đã tạo ra một làn sóng phản đối trong lĩnh vực công và những cảnh bạo lực tại các đường phố của Athens.

Bùi Huyền (Theo BBC)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang