Heo Biết Tuốt bày cách chữa trị vết ong đốt

Nếu nhỡ may bị đốt bạn cũng đừng có lo lắng quá nhé!

Vào mùa hè đặc biệt là sau những cơn mưa, côn trùng xuất hiện rất nhiều xung quanh chúng ta, chúng không chỉ làm cho chúng ta khó chịu bởi vẻ gớm ghiếc, là tác nhân mang theo những mầm bệnh kí sinh hay thậm chí làm chúng ta bị dị ứng bởi phấn của chúng mà vết đốt (cắn) của chúng còn cực kì nguy hiểm với những loài có độc tính cao như ong, nhện, rết… Vậy phải làm thế nào nếu chúng ta bị chúng đốt phải? Việc đầu tiên là xác định vị trí bị chúng đốt, lập tức dùng nhíp hoặc kim nhọn lấy ngòi có chứa túi độc của chúng ra khỏi da chúng ta. Tuyệt đối không dùng tay để nặn vì sẽ làm chất độc trong túi độc tràn ra ngoài nhanh hơn hoặc bị nhiễm trùng do tay không sạch. Ngay sau khi lấy được ngòi độc ra chúng ta dùng cồn hoặc oxy già để sát trùng vết thương. Với những loài có độc tính cao như ong đất, nhện và những loài rết lớn khi bị đốt trước hết là dùng dây buộc chặt phía trên phần bị đốt để ngăn không cho chất độc đi vào máu và lan ra toàn cơ thể. Sau khi đã lấy ngòi độc và sát trùng vết thương chúng ta dùng đá lạnh và xoa đều trên vết thương để làm dịu vết thương đồng thời làm vết thương se lại. Sau đó nếu như bị ong nhỏ, ve sầu hoặc rết nhỏ đốt (Rết nhỏ và ngắn hơn 7cm) ta dùng vôi đã tôi xoa lên vết thương. Nếu bị rệp, kiến hoặc muỗi đốt ta lấy nước cốt chanh xoa đều lên vùng bị đốt sẽ đỡ bị ngứa. Những trường hợp đã xử lý nhưng vết thương vẫn bị mẩn đỏ, mưng mủ, bị chóng mặt và chán ăn, nôn mửa hoặc bị những loài như ong đất, nhện, rết lớn hay bọ cạp đốt thì nên nhanh chóng tới các trung tâm y tế vì rất có khả năng trong chất độc có một số chất tác động đến hệ thần kinh gây ra bại liệt thậm chí tử vong nếu không chữa trị kịp thời. Làm thế nào để không bị côn trùng đốt? Phát quang các bụi rậm quanh nhà, khi ngủ mắc màn, hạn chế đi vào những nơi có cỏ cao, phun thuốc diệt côn trùng … là những yếu tố cơ bản để không bị côn trùng đốt. Ngoài ra còn có một số mẹo nhỏ để côn trùng không tới gần bạn: Để tránh muỗi, ngoài những loại thuốc chống muỗi thông thường các bạn có thể dùng lá bạc hà, tía tô, lá cà chua nghiền nát lấy nước sau đó bôi lên da là muỗi sẽ không dám lại gần. Để đuổi rắn, rết bạn giã nhỏ tỏi, hành lá và thuốc lá, viên tròn sau đó ném vào những bụi rậm nơi có rắn rết sinh sống thì chúng sẽ bỏ đi nơi khác. Ngoài ra có thể trồng cây sả xung quanh nhà và rắn sẽ không dám vào nhà bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/c127/20110714111559292/heo-biet-tuot-bay-cach-chua-tri-vet-ong-dot.chn