Hệ lụy sau những vụ án kinh tế

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 90 lượt xem

He luy sau nhung vu an kinh te

KTĐT - Vụ án "nông dân cầm đồ" xảy ra ở xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) năm vừa qua để lại hậu quả rất nghiêm trọng trong dư luận xã hội. Trước kia, người dân xã Tiến Xuân chỉ biết làm ruộng. Nhưng, từ khi ruộng, vườn bị thu hồi để giao cho các công ty về lập dự án bất động sản người dân được nhận những khoản tiền đền bù, nhà nhiều thì vài trăm triệu, nhà ít cũng vài chục triệu.

Hậu quả việc nông dân "cầm đồ"

Nắm bắt tâm lý, bản chất thật thà của người nông dân, một số đối tượng chuyên lừa đảo bằng hình thức thuê xe tự lái đến gạ gẫm người dân cầm cố. Có tiền trong tay, khi thấy một số người trong xã môi giới cầm cố xe ôtô với lãi suất rất hấp dẫn: 2.000đồng/triệu/ngày, hàng chục gia đình đã tham gia vào việc cầm xe mà không cần biết mình đang làm việc vi phạm pháp luật. Cứ thế, phong trào cầm xe với lãi suất cao, thấy nhà này làm nhà khác cũng làm theo, chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn xã Tiến Xuân đã có tới 70 chiếc xe được cầm cố. Bị hấp dẫn trước miếng mồi lãi suất cao, người dân đã bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí có nhà hàng tỷ đồng để nhận cầm những chiếc ô tô chỉ với mảnh giấy viết tay và những giấy tờ phô tô không có tính pháp lý. Chỉ đến khi vụ án bị lực lượng công an lôi ra ánh sáng người dân mới ngã ngửa trước một thực tế "tiền mất, tật mang" vừa mất tiền lại vi phạm pháp luật. Nhiều nhà trong tình cảnh mất đất, mất nhà do cầm cố "sổ đỏ" lấy tiền cầm xe.

Vỡ tín dụng đen

Điểm lại các vụ vỡ nợ trong năm qua, có thể thấy quy mô các vụ vỡ nợ ở mức rất nghiêm trọng. Số tiền mà các chủ nợ không thể trả được lên tới hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là các vụ vỡ nợ của vợ chồng Quang - Quyên (huyện Đan Phượng), Hảo - Dậu (quận Hà Đông), Hùng - Cúc (huyện Phú Xuyên), Nguyễn Thị Ngừng (huyện Thường Tín)… Với chiêu bài lãi suất cao, các đối tượng đã đánh đúng tâm lý người dân để huy động một lượng tiền lớn. Mặc dù việc kinh doanh, buôn bán chỉ là cái cớ để đánh bóng tên tuổi và dễ lòe bịp những người "nhẹ dạ, cả tin", thế nhưng vì hám lợi, nhiều người vẫn tự nguyện đưa tiền, "sổ đỏ" của mình cho họ. Để rồi, khi nguồn vốn quay vòng cạn kiệt, không còn khả năng huy động nữa, các "đại gia dởm" tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn thì các nạn nhân của "tín dụng đen" mới ngã ngửa rằng mình đã "giao trứng cho ác".

Tội phạm kinh tế diễn biến phức tạp

Đánh giá của Công an TP Hà Nội về tình hình tội phạm cho thấy, tội phạm kinh tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho các doanh nghiệp và xã hội. Trong đó, nổi lên nhóm tội phạm "tín dụng đen" với hàng loạt vụ vỡ nợ.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Đinh Văn Toản cho biết: "Vụ Quang Quyên ở Đan Phượng vỡ nợ (số tiền trên 300 tỷ đồng), vụ Hà Đông (trên 200 tỷ đồng), Phú Xuyên (500 tỷ đồng)… Khi vụ việc vỡ lở, đối tượng vay thường nói là hai bên thỏa thuận dân sự, gây khó khăn cho CQĐT. Mặc dù, các đối tượng nói với người dân vay tiền để kinh doanh nhưng thực tế không phải vậy. Ngay từ đầu đối tượng đã lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản thì đấy không thể gọi là vấn đề dân sự được".

Công an Hà Nội khuyến cáo: Người dân phải cảnh giác với các đầu mối "tín dụng đen", luôn đặt câu hỏi họ làm gì để có tiền trả lãi cao gấp nhiều lần so với lãi suất NHNN quy định. Ngoài ra, khi có vốn dư thừa, người dân nên gửi vào quỹ tín dụng và ngân hàng, cần nguồn vốn kinh doanh cũng nên qua ngân hàng chứ không nên ủy quyền tài sản cho người khác quản lý. Trong trường hợp phải giao dịch tài chính bên ngoài, cần lập hợp đồng chặt chẽ về pháp lý. Khi xảy ra lừa đảo, phải trình báo với cơ quan công an chứ không được sử dụng các biện pháp đòi nợ vi phạm pháp luật như bắt giữ người trái pháp luật, thu giữ tài sản…


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang