Hãy trả lại tên cho V-League!
Xem tin gốc
XZone
- 4 tháng trước
69 lượt xem
Cái tên Super League ban đầu nghe hoành tráng nhưng rõ ràng dễ khiến giải vô địch quốc gia Việt Nam bị “đụng hàng” với nhiều giải đấu khác trên thế giới. Cái tên V-League vốn đã đi vào tiềm thức của nhiều khán giả hâm mộ nên được sử dụng trở lại…
Super League hay giải Ngoại hạng là “tác phẩm” của VPF sau khi công ty này được thành lập. Việc xóa bỏ tên gọi V-League đã tồn tại suốt 11 năm và đổi tên thành Super League được coi là động thái “khẳng định quyền lực” của VPF trong việc thay VFF điều hành các giải đấu của bóng đá nước nhà.
Super League xuất hiện ban đầu với ý tưởng Super Liga mà bầu Kiên hùng hồn tuyên bố khi ông chỉ ra những mặt hạn chế của V-League cũng như cách thức quản lý của VFF trong buổi Lễ tổng kết mùa giải 2011. Khi ấy, Super Liga là ý tưởng các CLB của nhóm ông bầu giàu có sẵn sàng tách ra khỏi V-League để thành lập một giải đấu li khai. Sự li khai đã không xảy ra khi nhóm bầu Kiên thắng thế, dẫn đến việc thành lập VPF. Ngay lập tưc, Super Liga trở thành Super League và “hút hồn, đoạt xác” giải V-League mới trải qua 11 năm tuổi.

Super League sắp lại được đổi thành V-League
Nhưng đổi tên gọi là chính chứ các giải đấu vẫn chưa có được sự thay đổi thực sự mang tính tích cực. Super League chưa thể “super – siêu hạng” như kế hoạch và những tuyên bố của VPF trong khi nó tạo nên tâm lý xa lạ về tên gọi cho một bộ phận khán giả trong nước, cũng như gây ra một số khó khăn nhất định trên phạm vi quốc tế.
Trong bối cảnh đó, công văn chỉ đạo mới đây của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu VPF cũng như VFF sớm chọn cái tên đủ sức thể hiện nét đặc trưng Việt Nam hơn, đang được sự đồng tình của khá nhiều người. Cụ thể hơn, tên gọi V-League còn được gợi ý sử dụng lại. Đây là chỉ đạo rất hợp lý và có thể trong thời gian tới, V-League sẽ lại “hồi sinh”.
Từ khi bóng đá chuyên nghiệp được ra đời ở Việt Nam, cái tên V-League đã khiến giải vô địch quốc gia của chúng ta dễ dàng phân biệt so với rất nhiều giải đấu khác trong khu vực và thế giới. Nhắc đến V-League là có thể nghĩ ngay tới Việt Nam, đến S-League là Singapore, J-League là Japan (Nhật Bản) và K-League là Korea (Hàn Quốc)…
Thiết nghĩ, cái tên V-League nên được tái sử dụng. Bởi muốn tạo ra dấu ấn, “cách mạng” hay bất cứ sự đổi thay nào khác thì VPF nên tập trung vào cái chất bên trong chứ không phải “tấm áo” khoác bên ngoài. Nhất là khi “tấm áo” ấy vốn là “hàng hiệu” mà chẳng nơi nào có được. Có trong tay “hàng hiệu” (cái tên) đẹp, giải đấu của chúng ta cần phải khỏe từ bên trong để làm sao sử dụng “hàng hiệu” một cách đẹp đẽ, tự tin mà thôi.
Từ khóa liên quan
Danh từ riêng
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới