Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam nhấn mạnh tại Hội thảo “Thị trường vốn và tài chính Việt Nam” do Bộ Tài chính và Tổ chức tài chính Euromoney tổ chức tại Hà Nội, ngày 30/11. Hội thảo là cơ hội để đánh giá những tác động tích cực của công cuộc cải cách kinh tế, các chính sách tài chính, tiền tệ cũng như những cơ hội, tiềm năng phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn.
Với chủ đề chính “Phục hồi và ổn định”, các diễn giả đã tập trung thảo luận 5 vấn đề chính: Triển vọng kinh tế Việt Nam; thị trường nợ; cải cách ngân hàng và thị trường tài chính, các mô hình đầu tư tài chính cho cơ sở hạ tầng và thị trường vốn cổ phiếu - đầu tư theo danh mục.
Theo các chuyên gia kinh tế nước ngoài, Việt Nam vẫn đang là địa điểm đầu tư hấp dẫn, với nhiều cơ hội đầu tư mới. Nhất là khi Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cải cách trong cơ chế, chính sách để thị trường vốn, tài chính, ngân hàng có điều kiện phát triển trong công bằng, minh bạch.
Theo ông Ayumi Konishi, Chỉnh phủ Việt Nam nên tập trung vào tăng trưởng tiêu dùng trong nước, bởi trong khi chỉ số bán lẻ ở các nước giảm thì tại Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt trên 20%/năm.
Vị chuyên gia này nói: “Theo quan sát của chúng tôi, người dân Việt Nam vẫn rất lạc quan vào sự phục hồi của nền kinh tế. So với các nước láng giềng khác, Việt Nam có trên 80 triệu dân, với hơn 50% dân số trẻ; trong khi GDP đầu người chưa đến 1.000 USD. Những con số này cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng cao trong thời gian tới…”.
Đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy, trong thời gian vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã phát triển khá nhanh nhưng năng lực của nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được.Với hạn chế này, Việt Nam không nên phát triển nhanh hơn vì có thể gây ra lạm phát cao.
Việc Chính phủ đề ra chi tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2010 ở mức 6,5% đã làm nhiều nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vì đó là mức tăng trưởng hợp lý. Và trong thời gian tới, Việt Nam cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế, ngành tài chính, ngân hàng. Có như vậy, Việt Nam mới có thể phát triển ổn định, bền vững.
Là hội thảo về thị trường vốn, nên vấn đề cải cách ngành tài chính, ngân hàng cũng được các diễn giả thảo luận khá kỹ. Ông Dominic Scriven OBE, đồng sáng lập viên, Giám đốc Dragon Capital Group Limited bày tỏ: “Sự kiện quan trọng nhất của ngành ngân hàng Việt Nam thời gian qua là tạo được niềm tin cho dân chúng.
Trước đây, lạm phát lên tới 3 con số, các ngân hàng chỉ có vài tỷ đô la về tài sản. Nhưng ngày nay, niềm tin của nhà đầu tư và người dân tăng lên rất nhiều, phản ánh chỗ đứng của ngành ngân hàng tại Việt Nam.
Việc thay đổi chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tuần trước có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, đây là một bước đi mạnh mẽ và tiến bộ của ngân hàng”.
Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế nước ngoài cũng đánh giá cao tốc độ phát triển, mở rộng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài như HSBC, ANZ, Standard Chartered Bank… chính thức hoạt động trong thị trường ngân hàng đã làm tăng sức ép cạnh tranh lên các ngân hàng trong nước.
Tuy nhiên, theo đánh giá của chính các ngân hàng Việt Nam, việc các ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường cũng có những tác động tích cực, vì họ đem đến những mô hình quản lý mới, cách tiếp cận mới, góp phần làm hoàn hảo hơn thị trường dịch vụ ngân hàng.
Chính điều này sẽ tạo sức ép lên các ngân hàng trong nước để nâng cao tiềm lực về tài chính, đầu tư mạnh hơn cho công nghệ, đa dạng hóa dịch vụ...
An Hạ