Với số lượng hổ hoang dã chỉ còn chưa đến 3.200 cá thể, lần đầu tiên WWF đã ra mắt một chiến chiến dịch để người sử dụng web có thể gầm lên – theo nghĩa đen - để ủng hộ loài hổ
Chiến dịch Âm vang loài Hổ, một chiến dịch truyền thông trực tuyến tại www.panda.org/roar, nơi người dân có thể góp tiếng ủng hộ loài hổ với tư cách cá nhân, nhóm bạn, gia đình hoặc tập thể cơ quan.
Người ủng hộ có thể đăng tải ảnh của họ đang “gầm”, quay video tiếng gầm rồi tải lên mạng YouTube hoặc Vimeo. Thậm chí đơn giản hơn họ có thể diễn giải tiếng gầm của họ bằng chữ.
Sau khi đã đăng tải, những người tham gia có thể xem và bình chọn tiếng gầm yêu thích nhất trên trang web, như tiếng gầm hài hước nhất hoặc đáng sợ nhất.
Cứ một tiếng gầm được đăng tải sẽ được tính là chữ ký vào bản kiến nghị đặc biệt của WWF. Bản kiến nghị này sẽ được đệ trình tới các nguyên thủ của 13 quốc gia có hổ sinh sống khi họ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Hổ dự kiến nhóm họp vào tháng 11 sắp tới tại thành phố St. Petersburg, Nga.
Bản tuyên bố bảo tồn hổ từ 13 quốc gia vẫn còn loài hổ sinh sống được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 7/2010 tại Bali, Indonesia.
Ông Michael Baltzer, Giám đốc Chương trình Hổ của WWF phát biểu “Đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng. Nó sẽ quyết định số phận của loài hổ hoang dã và chúng tôi cần sự giúp đỡ của tất cả các cá nhân để đưa các nguyên thủ tới tham dự cuộc họp”.
”Để cổ vũ các nguyên thủ đưa ra quyết định đúng đắn nhằm biến chuyển mục tiêu quốc gia về bảo tồn hổ của họ cũng như gia tăng số lượng hổ hoang dã lên gấp đôi vào năm 2022, chúng tôi cần các bạn đứng dậy và cất tiếng gầm – bằng bất cứ cách nào mà bạn có thể”
Chiến dịch Âm vang loài Hổ sẽ kết thúc vào tháng 2/2011.
Lam Nguyên