Ý kiến :
Xung quanh các đề án xây nhà ở cho cán bộ
Lý do muôn thuở “khó khăn về nhà ở” lại được viện dẫn để xin thành phố Hà Nội cấp đất. Có vẻ như gần đây cán bộ nhiều cấp gặp phải khó khăn này hơn dân thường, dù UBND thành phố Hà Nội cho biết có hàng ngàn hộ dân đang phải sống trong điều kiện chỗ ở không đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu, khoảng 5% hộ dân có nhu cầu cấp bách về nhà ở nhưng có khoảng 30% cán bộ công nhân viên đã được phân phối nhà ở. Mặc dù luật Nhà ở đã quy định chỉ phát triển các loại nhà kinh doanh, nhà xã hội và nhà công vụ, chứ không có nhà xây riêng cho cán bộ nhưng nhiều cơ quan vẫn kỳ vọng dỡ bỏ được quy định này. Có thể họ có cơ sở, bởi nói như phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Phí Thái Bình thì: “Một vài dự án trước đây đã được thành phố chấp thuận, nhưng nay các cơ quan trung ương xin cấp đất ngày càng nhiều. Chúng tôi rất khó trả lời những trường hợp này, đành hỏi ý kiến của bộ Xây dựng”. Trong khi đó thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng kiểu xin trên là sai nhưng lại tiết lộ đang soạn thảo nghị định sửa đổi nghị định 90 cho phép các cơ quan được bán 20% số lượng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức với giá như giá thị trường. Không chỉ vậy họ còn hy vọng sẽ được ưu ái như nhiều tập đoàn, tổng công ty, đất xài không hết đem đi làm đủ thứ trò mà lợi thường chảy về túi cá nhân.
Việc trên làm nhiều người nhớ lại chuyện của những năm trước năm 2000, khi mà ngành ngành đua nhau xin đất xây nhà cho cán bộ, công nhân viên nhưng chủ yếu để sang tay, mua đi bán lại kiếm lời. Lo nhà cho cán bộ là việc nên làm và sẽ chẳng ai phản ứng nếu đừng xin xỏ ưu đãi từ quỹ đất công. Xin đất xây nhà cho cán bộ trong lúc cả Hà Nội lẫn TP.HCM chưa biết tìm đâu cho đủ đất để giao hoặc cấp cho các dự án xây nhà xã hội, nhà cho người thu nhập thấp thì quả là rất khó thuận tai. Hà Nội đang có không ít dự án xây nhà xã hội, nhà cho người thu nhập thấp, vậy sao các bộ, ngành không nhân dịp này để tạo dựng chỗ ở cho người của mình? Dường như tiêu chuẩn đặt ra để có nhà dạng này không hợp với cán bộ bởi khó có cán bộ nào lương thấp, điểm nhiều như thang điểm của bộ Xây dựng đề ra nên phải xin dự án riêng? Cách làm này rất dễ quay lại cơ chế bao cấp xin – cho, tạo ra đặc quyền đặc lợi cho một số cán bộ và tạo ra cuộc đua giành suất mua nhà tiềm ẩn nhiều tiêu cực. Còn thành phố Hà Nội liệu có giải quyết hết được những xin xỏ phát sinh khi mà các bộ, ngành người vào ra, luân chuyển liên tục?
Thay vì vậy nên hỗ trợ nhà ở qua các chính sách về lương, vay ưu đãi hay “chấm điểm” cho những cống hiến, đóng góp, hoàn cảnh để xem xét mua nhà xã hội. Còn bây giờ hãy xin và để dành đất cho dân nghèo, những người có giấc mơ đơn giản hơn về căn nhà mơ ước.
Hà Bình