Hậu quả bạo lực Mỹ để lại cho Iraq

Xem tin gốc 

CATPHCM - 38 tháng trước 132 lượt xem

Hau qua bao luc My de lai cho Iraq

Quân Mỹ ở Iraq

(CATP) Mỹ đang rút dần quân khỏi Iraq như cam kết của Tổng thống Barack Obama trong quá trình vận động tranh cử và sau khi lên cầm quyền. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh xâm lược và hơn sáu năm chiếm đóng Iraq, Mỹ và đồng minh mới chỉ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, nhưng lại đem bất ổn về an ninh cho đất nước vùng vịnh này.

Theo thỏa thuận an ninh đã ký giữa Mỹ và Iraq hồi tháng 11-2008 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2009, quân Mỹ phải rời khỏi một số thành phố và làng mạc vào cuối tháng sáu này. Cũng theo thỏa thuận này, toàn bộ quân Mỹ sẽ rời khỏi Iraq vào cuối năm 2011, đầu 2012. Đến nay, quân đội Mỹ đã chuyển giao hơn 100 căn cứ quân sự cho lực lượng an ninh Iraq, trước thềm hạn chót 30-6 đối với việc lính Mỹ tham chiến phải rút khỏi các thành phố của Iraq như một phần trong hiệp ước an ninh giữa hai nước. Quân đội Anh cũng đã rút khỏi Iraq.

Quân Mỹ không thể chiếm đóng Iraq quá lâu. Không chỉ người Iraq không chấp nhận điều đó mà nhân dân Mỹ cũng không muốn con em mình trở thành nạn nhân của chính sách xâm lược. Kéo dài sự chiếm đóng ở Iraq, Mỹ sẽ không chỉ hao người mà còn tốn của, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay.

Chắc chắn dư luận Mỹ cũng khó khỏi cảm thấy cay đắng khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nhận định về việc Mỹ rút quân khỏi Iraq: “Đây là thắng lợi lớn cho người dân Iraq khi mà chúng ta đang thực hiện bước đi đầu tiên nhằm chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại đất nước này”. Sự ra đi của lực lượng tham chiến Mỹ khỏi các căn cứ bên trong những thành phố Iraq là rất quan trọng về mặt tâm lý với nhiều người dân Iraq. Sau những năm tang thương vì chiến tranh, xung đột, người Iraq muốn giành lại độc lập thật sự. Họ đang háo hức muốn giành lại quyền kiểm soát đất nước sau sáu năm chiến tranh và nằm dưới sự kiểm soát của quân Mỹ. Chính phủ Iraq thông báo dành cho toàn dân một ngày nghỉ lễ để ăn mừng quân Mỹ rút khỏi các thành phố, làng mạc vào ngày 30-6-2009.

Nguy cơ bạo lực xảy ra với sự xung đột các phe phái là khó tránh khỏi. Ngày 24-6 vừa qua, một vụ đánh bom thảm khốc ở phía đông khu vực Sard City thuộc Baghdad, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và hơn 100 nạn nhân khác bị thương. Trong vài tháng gần đây, bạo lực tại các thành phố ở Iraq đã giảm mạnh nhưng các vụ tấn công chết người chưa hết. Chỉ tính trong tuần qua đã có khoảng 160 người chết vì xung đột và bạo lực.

Hậu quả bạo lực của cuộc chiến tranh Iraq vẫn chưa chấm dứt sau khi Mỹ rút khỏi Iraq.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang