Mặc dù phải đợi đến ngày 25-7 mới biết kết quả chính thức, song với tỷ lệ phiếu bầu ủng hộ quá bán này, đương kim Tổng thống Y-u-đô-y-ô-nô đã nắm chắc chiếc ghế Tổng thống In-đô-nê-xi-a nhiệm kỳ hai giai đoạn 2009 đến 2014.
Chiến thắng áp đảo của ông Y-u-đô-y-ô-nô trong cuộc đua tranh quyền lực nóng bỏng lần thứ hai ở In-đô-nê-xi-a kể từ năm 2004 đến nay không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích cũng như cử tri In-đô-nê-xi-a. Kết quả hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử đã cho thấy rõ điều này. Mặc dù chỉ là kết quả sơ bộ, song với tỷ lệ ủng hộ của hơn 58% cử tri, một lần nữa cho thấy phần lớn người dân In-đô-nê-xi-a đã đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo Y-u-đô-y-ô-nô. Trong đó, thành công trong gần 5 năm nhiệm kỳ vừa qua là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp ông Y-u-đô-y-ô-nô giành ưu thế vượt trội trước các đối thủ. Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8-7 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với ông Y-u-đô-y-ô-nô, bởi đây là cơ hội để ông tiếp tục chèo lái nền kinh tế của quốc gia vạn đảo này trong 5 năm tới.
Những gì mà ông Y-u-đô-y-ô-nô đã làm được trong gần 5 năm qua không hề nhỏ. Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, những kế sách phát triển kinh tế - xã hội của ông đã thực sự phát huy tác dụng và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân In-đô-nê-xi-a. Với mức tăng trưởng GDP trên 6% năm 2008 và trên 4% nửa đầu năm 2009, In-đô-nê-xi-a vẫn được xem là một trong số ít nền kinh tế tăng trưởng dương trong khi hàng loạt nền kinh tế tăng trưởng âm do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Việc In-đô-nê-xi-a đối phó khá hiệu quả với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đã khiến ông Y-u-đô-y-ô-nô trở thành "đối thủ" không thể đánh bại. Đặc biệt xã hội In-đô-nê-xi-a thời gian qua hầu như không có biến động tiêu cực khi nước này có tới 19,4 triệu gia đình nghèo phải nhận hỗ trợ tiền mặt từ Chính phủ.
Khẩu hiệu "Chính phủ trong sạch vì nhân dân" được ông Y-u-đô-y-ô-nô đưa ra trong chiến dịch tranh cử lần này không hề mới so với cương lĩnh tranh cử mà ông từng đưa ra cách đây 5 năm, song cử tri In-đô-nê-xi-a vẫn tin rằng cuộc chiến chống tham nhũng mà ông đang thực hiện sẽ thành công. Ông được cử tri tín nhiệm là nhà lãnh đạo trong sạch trong bối cảnh tham nhũng đã là một thực tế ăn sâu vào đời sống của chính giới nước này trong nhiều năm qua. Cùng với sự góp sức của Ủy ban Chống tham nhũng độc lập, cuộc chiến chống tham nhũng của In-đô-nê-xi-a đã có những bước tiến đáng kể. Hàng loạt bộ trưởng, thống đốc, thứ trưởng, nghị sĩ và nhiều công chức "nhúng chàm" đã bị đưa ra ánh sáng. Đặc biệt tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo In-đô-nê-xi-a đã chứng tỏ với người dân rằng "quốc pháp bất vị thân" khi cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương In-đô-nê-xi-a A.Pô-han, thông gia của ông, cũng bị tuyên án hơn 4 năm tù giam vì tham nhũng. Điều này lý giải vì sao cử tri In-đô-nê-xi-a lại chọn và ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này.
Việc đương kim Tổng thống Y-u-đô-y-ô-nô giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua vừa kết thúc không có nghĩa tất cả đều "thuận buồm xuôi gió". Trái lại, một loạt thách thức cũ đã chờ Chính phủ mới của ông: Tỷ lệ nghèo đói chiếm tới 14,2%; tỷ lệ thất nghiệp 8,2%; việc phát triển cơ sở hạ tầng vốn rất cấp bách ở nước này lại đang rơi vào tình trạng ì ạch; cải cách tư pháp và tòa án thì bị cho là manh mún... Thêm vào đó là ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến lượng hàng hóa xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a giảm mạnh. Những gì mà ông Y-u-đô-y-ô-nô từng hứa sẽ giải quyết khi tranh cử năm 2004, vẫn chưa thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Và nó sẽ tiếp tục là thách thức không nhỏ với Chính phủ mới trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.
Đình Hiệp