Hành lễ không phải là công việc được ưu tiên
Xem tin gốc
Pháp luật & Xã hội
- 3 tháng trước
18 lượt xem
(PL&XH) - Chiều 5-2, hàng nghìn người đứng chật kín phố Tây Sơn và cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội) dự lễ cầu an tại Tổ đình Phúc Khánh khiến giao thông khu vực này ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ (ảnh).
Một người dân bán hàng ở phía đối diện Tổ đình Phúc Khánh cho biết: "Năm nào Tổ đình Phúc Khánh cũng làm lễ cầu an, lễ dâng sao giải hạn như thế này và năm nào cũng tắc đường. Lượng người đông đến hàng nghìn, tràn xuống lòng đường và hai bên cầu vượt khiến các phương tiện đi lại vô cùng khó khăn. Tôi cho rằng, việc hành lễ cầu an cho mọi người là rất tốt nhưng để ảnh hưởng đến giao thông thì lại khó chấp nhận. Đi lễ cầu may là chuyện của mỗi gia đình nhưng Luật Giao thông đường bộ vẫn phải được tôn trọng. Không có chuyện phớt lờ luật vì đi lễ!".
Mặc dù tối 5-2 có rất đông CA phường, dân phòng túc trực tại khu vực này nhưng có lẽ ngại nên… kệ? Cần nhớ rằng, pháp luật không quy định lễ cầu an phải được ưu tiên về giao thông.
Minh Đạo
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Tên người
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới