Dù có nhiều khuyến cáo liên quan đến nguy cơ lây lan cúm A/H1N1 khi hàng triệu người tập trung về một địa điểm, song số tín đồ nhập cảnh vẫn lên đến 1.142.500 người, tương đương năm ngoái (hơn 1.228.000).
Một bệnh viện dã chiến đã được tổ chức tại sân bay Jeddah với 300 giường sẵn sàng chăm sóc những trường hợp nghi nhiễm virus cúm. Các trạm y tế được bố trí ngay tại khu vực hành hương với 2.800 giường và 10.000 nhân viên y tế. Công tác vệ sinh môi trường do 20.000 nhân viên đảm trách suốt ngày đêm. Tuy vậy, đã có bốn tín đồ từ nước ngoài qua đời tại Saudi Arabia vì cúm A/H1N1 và bốn người đang trong tình trạng nguy kịch.
Những khu vực trước đây thường bị tai nạn chết người nay đã được hiện đại hóa. Điển hình là khu vực Rami al-Jamarat (thực hiện nghi lễ ném đá trừ quỷ dữ) vốn chật hẹp, từng nhiều lần xảy ra thảm họa với hàng trăm tín đồ thiệt mạng vì chen lấn, giẫm đạp lên nhau trong tình trạng phấn khích, nay trở thành một công trình kiến trúc hoành tráng 5 tầng, có thể chứa nửa triệu người cùng hành lễ trong vòng một giờ.
Đại lễ hành hương năm nay còn bị tác động bởi các diễn biến bất an ở khu vực biên giới với Yemen. Tại đây, suốt tháng qua đã diễn ra chiến dịch quy mô lớn của quân đội Saudi Arabia chống lại các phần tử vũ trang cực đoan theo dòng Hồi giáo Shi’a ở miền bắc Yemen xâm nhập. Saudi Arabia đã tố cáo “có sự trợ giúp từ phía Iran” cho lực lượng cực đoan này.
63.000 nhân viên an ninh được triển khai trong khu vực hành lễ. 1.855 camera được bố trí cố định hoặc di động để ghi nhận mọi hoạt động trong khu vực hành hương, kịp thời truyền về bộ chỉ huy trung tâm để ra những quyết định ứng xử khi cần thiết. 20.000 xe buýt và ôtô chuyên dùng với 900.000 ghế để chở người hành hương đi lại thuận tiện trong khu vực.