Hàng trăm nhân viên của công ty bảo vệ tư nhân Mỹ Blackwater bị buộc phải rời Iraq

Xem tin gốc 

SGGP - 29 tháng trước 58 lượt xem

Bộ trưởng Nội vụ Iraq Jawad al Bolani ngày 10-2 cho biết Iraq đã yêu cầu 250 nhân viên đã và đang làm việc cho Công ty bảo vệ tư nhân Blackwater Worldwide của Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ bị bắt giam.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa án Liên bang Mỹ hồi tháng 12-2009 đã ra phán quyết bác bỏ tội danh hình sự đối với 5 nhân viên Blackwater tham gia vụ xả súng vào dân thường sau khi xảy ra một vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdag hồi tháng 9-2007, khiến 17 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Chính phủ Iraq cáo buộc Blackwater - công ty an ninh tư nhân được Bộ Ngoại giao Mỹ thuê để bảo vệ cho các nhân viên Mỹ tại Iraq - đã lạm dụng vũ lực trên đường phố Baghdag.

Trong khi đó, người phát ngôn của Blackwater Stacy Deluke cho rằng công ty không còn nhân viên nào làm việc ở Iraq. Đại sứ quán Mỹ ở Baghdag không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Vụ xả súng năm 2007 xảy ra ở khi lực lượng bảo vệ nhân viên Đại sứ quán Mỹ vẫn được hưởng quyền miễn truy tố tại các tòa án ở Iraq. Vụ việc đã gây ra sự căm phẫn lớn trong dư luận Iraq, buộc Quốc hội Iraq đề ra luật mới cho phép khởi tố người nước ngoài tại tòa án nước này. Sau phán quyết của Tòa án liên bang Mỹ, nhà chức trách Iraq cho biết đang thu thập các chữ ký của nạn nhân để kiện Blackwater. Để làm dịu bớt sự căng thẳng, Phó Tổng thống Mỹ Giô Baiđơn Joe Biden đã đến Baghdag tháng trước với cam kết rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ yêu cầu xử lại vụ án.

TTX

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang