Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi sơ tán tránh cháy tàu cá

Hỏa hoạn gặp gió lớn bùng phát mạnh ngày giáp Tết khiến hàng trăm ngư dân Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cấp tốc sơ tán tàu cá thoát ra khỏi đám cháy giữa đêm tối .

Rạng sáng 2/2, ngọn lửa bất ngờ bốc lên nghi ngút từ tàu cá ông Võ Tân (ngụ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) sau đó lan nhanh sang hai tàu cá lân cận của ông Nguyễn Lượm (cùng quê) đang neo đậu ở vùng biển Sa Huỳnh.

Tàu cá ông Tân bị lửa thiêu rụi còn trơ khung. Ảnh: Minh Hoàng.

Ngồi thất thần trên con tàu cháy đen, ông Tân thuật lại, cả gia đình đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bị đánh thức từ chuông điện thoại reo inh ỏi. Nghe mấy anh em ngủ trên tàu gần đó điện báo, vợ chồng ông cấp tốc chạy xe ra bến thì thấy lửa đã bao trùm.

"Nhìn tàu của mình cháy đỏ rực mà chết điếng. Bao nhiêu tài sản, vốn liếng dồn hết vào đó", ông Tân buồn bã nói.

Còn ông Lượm thì mếu máo, ngày Tết đến nơi rồi mà gia đình phải chịu cảnh trắng tay thế này. "Một tàu cháy dạt ra gần cửa biển bị sóng nhấn chìm, tàu còn lại thành tro đen bị trôi ra khỏi bến hơn 500 m rồi mắc cạn giữa cồn", ông Lượm nói trong nước mắt.

Ngư dân nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau vụ cháy tàu cá. Ảnh: Minh Hoàng.

Vụ cháy khiến Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Ngãi phải điều động 4 xe chuyên dụng vượt đường xa hơn 60 km đến hiện trường. Hai xe chuyên dụng chữa cháy từ huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cũng được tăng cường ra vùng biển Sa Huỳnh tham gia dập lửa.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Em, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho hay, hỏa hoạn gặp gió mạnh gây ra đám cháy lớn, trong ba tàu cá bị cháy có hai tàu bị đứt dây neo trôi dạt.

"Chúng tôi phải dùng loa kêu gọi hàng trăm ngư dân chủ động nổ máy cho tàu cá sơ tán tránh xa hai tàu cá bị cháy trôi dạt va đập vào gây hỏa hoạn dây chuyền", ông Em nói.

Theo vị Chủ tịch, cảnh sát phải đi trên những tàu cá của ngư dân dùng máy bơm lưu động dập lửa, khoanh vùng đám cháy suốt từ 2h đến 6h sáng 2/2. Do gặp gió mạnh, dù cảnh sát nỗ lực dập lửa suốt 4h liền nhưng vẫn không thể cứu vãn được ba tàu cháy.

Thiệt hại ước hơn 5 tỷ đồng, riêng ông Lượm bị cháy hai tàu công suất lớn trị giá 3 tỷ đồng.

Cùng ngày, lãnh đạo huyện Đức Phổ và xã Phổ Thạnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ngư dân Tân và Lượm vượt qua khó khăn trước mắt với tổng số tiền 26 triệu đồng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-tram-ngu-dan-quang-ngai-so-tan-tranh-chay-tau-ca-post624018.html