Giảm cỡ nào cũng lãi!
Những ngày này, ở TP.HCM, đến khu vực chuyên kinh doanh quần áo, phụ kiện thời trang trên các đường Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu... người mua dễ bị hoa mắt vì mức giảm giá "gây sốc" lên đến 70% - 80%. Tuy nhiên, thực tế, sẽ rất khó mua được hàng tốt, vì đa số là sản phẩm không thể sử dụng do quá... cũ.
Không kể các sản phẩm không nhãn hiệu với giá cực rẻ được bày bán theo kiểu đổ đống, người tiêu dùng còn có thể tìm được những sản phẩm có thương hiệu như thời trang Vera có sản phẩm áo lót, đầm ngủ chỉ còn 75.000đ/cái; áo dệt kim mùa lạnh của Hagattini với giá 59.000đ - 99.000đ/cái; thời trang Blue cũng có giá từ vài chục ngàn cho áo thun, sơ mi; thời trang Jean Comaxx đưa ra nhiều mức giá khác nhau, trong đó rẻ nhất là... 19.000đ. NMSG cũng có chương trình giảm giá tới 50% nhiều mặt hàng.
Với họa tiết và công nghệ in khác, mặt hàng áo thun giá rẻ của Nino Maxx
với giá chỉ bằng 50% so với sản phẩm cùng loại
Hàng hiệu nước ngoài cũng đua nhau giảm giá. Hệ thống Mango đang có đợt giảm giá lớn với mức giảm lên đến 70%, nhiều sản phẩm áo thun chỉ còn từ 200.000đ - 250.000đ/cái. Tương tự, trong tuần qua, Công ty CT Retail với những sản phẩm hàng hiệu của CK cũng gây ấn tượng khi giảm giá nhiều mặt hàng chỉ mới qua mùa. Các thương hiệu như Temps, Bon... cũng tranh thủ giảm đến 70%.
Không phủ nhận hiệu quả của việc giảm giá, khuyến mãi, tuy nhiên, tỷ lệ người mua được hàng giảm giá thực chất không nhiều, nhất là khó tìm được sản phẩm ưng ý. Nhiều khách hàng thắc mắc, có những sản phẩm, khi vào đợt giảm giá lớn mới được tung ra, bình thường không thấy trưng bày, chưa kể chất lượng hàng giảm giá cũng có sự khác biệt rõ ràng so với hàng bình thường. Liệu có phải doanh nghiệp đã sản xuất lô hàng riêng với chất lượng thấp để chiêu dụ khách hàng?
Dân kinh doanh hàng thời trang cho biết, giảm giá cỡ nào cũng không thể lỗ, bởi trước khi sản phẩm ra thị trường, giá đã được thiết lập tăng gấp bốn lần giá vốn. Mặt khác, một số cửa hàng hút khách bằng cách ghi tấm bảng "Giảm giá để trả mặt bằng", "Giảm giá thanh lý”, nhưng khách ra vào nườm nượp mà thời điểm hết hàng và trả mặt bằng vẫn không xác định.
Outlet: giảm giá quanh năm
Những người thích mua sắm có lẽ không săn hàng giá rẻ kiểu thời vụ, mà sẽ mua hàng ở các outlet. Outlet là hình thức kinh doanh quen thuộc ở các quốc gia tiên tiến và mới xuất hiện ở VN cách nay khoảng nửa năm. Sau một thời gian được bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, trung tâm thương mại, hàng hóa sẽ được chuyển về bán ở outlet. Đó là những mẫu đã qua mùa, không đủ size, thậm chí mẫu đang hot, nhưng bị lỗi kỹ thuật. Tất cả đều có giá rẻ hơn so với bình thường ít nhất 30%.
Hiện nay, cửa hàng outlet tập trung vào những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Mango (Tây Ban Nha), La Senza (Canada), Charles & Keith (Singapore), CK (Mỹ)... hoặc một số outlet "lẻ tẻ” chuyên bán các sản phẩm nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, với mặt hàng chủ yếu là túi xách, thắt lưng, trang sức, giá chỉ từ 10.000đ - 50.000đ/sản phẩm.
Từ các outlet ngoại, mới thấy hàng Việt Nam chưa tận dụng được cơ hội bán hàng giá rẻ cho người tiêu dùng. Các công ty thời trang VN cũng có mở outlet, nhưng do quy mô nhỏ, hoặc không quảng bá, nên ít người biết đến, dù hàng tại các outlet của Sanding, Lega, Bambo có giá vừa rẻ mà chất lượng cũng chấp nhận được.
Giày Việt giảm giá từ 40% - 70% - Ảnh: P.Huy
Ví dụ như outlet giày Việt ở Phú Nhuận nằm trong hệ thống cửa hàng của Công ty CP Giày Việt, chuyên bán các loại giày với giá chỉ dao động từ 80.000đ – 130.000đ/đôi. Không những thế, hàng còn được bảo hành như sản phẩm thông thường và mỗi tuần đều có mẫu mã mới. Tuy nhiên, outlet này vẫn thưa khách vì thiếu hướng dẫn chỉ đường. Hàng tồn của các công ty may mặc, giày da Việt Nam không ít, nếu biết tận dụng mô hình này sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty tốt hơn, thay vì chỉ chờ thanh lý vào những dịp đặc biệt. Có lẽ vì thấy được tiềm năng từ thị trường này, ngày 8/1 tới, nhãn hiệu thời trang Hagattini sẽ mở cửa hàng outlet ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng, với giá bán sản phẩm là từ 19.000đ - 99.000đ.
Không đi vào mô hình outlet, Công ty thời trang Việt xây dựng kênh hàng giá rẻ với nhãn hiệu Maxx.style, với giá từ 59.000đ -199.000đ/sản phẩm. Bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc thiết kế Công ty thời trang Việt cho biết, dù giá rẻ nhưng chất lượng và mẫu mã vẫn đáp ứng được nhu cầu của đa số bạn trẻ, như thế mới có khả năng cạnh tranh với hàng giá rẻ "mập mờ" đang được bán tràn lan.
Đức Phong
