Năm nay, lượng hàng có phần tăng hơn mọi năm do nhiều loại trái cây được mùa. Theo tính toán của ban quản lý chợ chợ đầu mối nông sản Tam Bình, Thủ Đức, lượng hàng về đêm 29 dự đoán sẽ đạt khoảng 6.000 tấn, tăng gấp đôi ngày thường.
Khách chọn mua dưa hấu trên đường Điện Biên Phủ - Q.Bình Thạnh
Trong những đêm 27 và 28 cũng đạt khoảng 5.600 tấn hàng/ đêm, tăng khoảng 1.000 tấn so với vài ngày trước đó. Do lượng hàng về dội chợ nên ban quản lý phải mở rộng thêm khu đậu xe, kết hợp mở barrier trên cầu Bình Đức, tạo thêm tuyến lưu thông qua khu dân cư Bình Chiểu, huy động hơn 1.000 nhân viên bốc xếp để hàng hóa tập kết về chợ nhanh chóng, đúng giờ, tránh ảnh hưởng đến giao thông khu vực.
Tính đến thời điểm này, ban quản lý chợ cho biết sức mua tại chợ tăng khá so với vài ngày trước. Song so với dịp tết năm ngoái sức mua năm nay giảm khoảng 14%. Lượng hàng về nhiều, sức mua giảm, do đó giá các mặt hàng rau củ qua năm nay tại các chợ đầu mối cũng giảm theo. Giá bưởi da xanh tại chợ đầu mối hiện ở mức 24.000-26.000 đồng/kg, bưởi 5 roi 6.000-7.000 đồng/kg, các loại dưa hấu sọc, vàng khoảng 6.000 đồng/kg, thanh long Bình Thuận 18.000 đồng/kg… giá này hầu hết đều giảm hơn so với năm ngoái. Riêng xoài cát Hòa Lộc giảm một nửa so với năm ngoái, hiện bán với giá 20.000 đồng/kg…
Trong khi các mặt hàng rau quả, trái cây trong nước đổ về dội chợ thì lượng hàng trái cây ngoại về trong đêm 28 rạng sáng ngày 29 tiếp tục giảm, bị trái cây nội lấn át, sức tiêu thụ chậm.
So với cùng kỳ năm trước các mặt hàng rau và trái cây Trung Quốc giảm nhiều sau vụ trái cây sấy khô không đảm bảo chất lượng và rau chứa chất giữ rau tươi lâu nên bị kiểm soát gắt gao hơn. Thêm vào đó, do tâm lý e ngại của người tiêu dùng nên sức mua các loại rau quả có xuất xứ Trung Quốc giảm mạnh khiến lượng hàng nhập về cũng giảm.
Cụ thể lượng rau quả giảm 48,1%, trái cây giảm 40 % so với năm trước. Tính riêng tuần vừa qua, lượng rau quả, trái cây Trung Quốc giảm hơn 2.000 tấn so với tuần trước đó. Quan sát tại khu vực tập kết container chở rau quả Trung Quốc, chúng tôi thấy khá yên ắng - trái với không khí nhộn nhịp các khu vực hàng hóa khác.
So với ngày thường, giá hầu hết các loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc không tăng. Có loại chỉ tăng khoảng 500 đồng/ kg
Mua dưa hấu trên đường Phan Đăng Lưu tối 29 tết
Đêm 10-2 (tức 27 tháng chạp) tại buổi làm việc với ban quản lý chợ đầu mối Tam Bình, Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Hồng, phó chủ tịch UBND TP.HCM chất vấn về việc giá các loại rau quả, đặc biệt là mặt hàng trái cây có sự chênh lệch khá cao giữa chợ đầu mối với các điểm bán lẻ, bà Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Tam Bình, Thủ Đức khẳng định không có chuyện giá sản phẩm tăng đột biến tại chợ đầu mối. Theo bà, có rất nhiều nguyên nhân như sự hao hụt sản phẩm khi mang từ chợ đầu mối đến điểm bán lẻ, chi phí vận chuyển dịp tết tăng, cùng với việc phương tiện vận chuyển chính là xe ba gác bị hạn chế cũng đẩy thêm giá vận chuyển lên rất nhiều. Ngoài ra việc tự đẩy giá lên cao của các tiểu thương tại điểm bán lẻ dịp tết cũng là nguyên nhân tạo nên sự chênh lệch rõ rệt này.
Để đảm bảo lượng hàng phục vụ người dân, hầu hết các chợ đầu mối làm việc đến hết ngày 29 tháng chạp. Chợ đầu mối Tam Bình, Thủ Đức chỉ nghỉ ngày 30 tết, đêm ngày mồng 1 tết việc buôn bán diễn ra bình thường.
* Theo khảo sát tại một số điểm bán dưa hấu trên đường Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận), Điện Biên Phủ (Bình Thạnh) tối ngày 12-2 (tức 29 tết) cho thấy giá các loại dưa hấu giảm khá mạnh từ 2.000-3.500 đồng/kg tùy loại. Chị Lê Thị Thanh Thủy - chủ sạp dưa trên đường Điện Biên Phủ cho biết, dưa hấu Gò Công trái to tròn, da xanh đen nhẵn bóng và dưa Hồng Cúc vỏ vàng tươi hiện bán với giá 10.000-12.000 đồng/ kg loại đẹp, giảm gần 4.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Cùng với đó, các loại dưa Mặt trời đỏ không hạt, Hắc mỹ nhân, dưa tròn Long An… giá hiện ở mức 5.000-6.500 đồng/kg giảm khoảng 2.000 đồng/kg.
