Hàng hoa quả đông lạnh xuất khẩu thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) trước Tết Nguyên đán. Ảnh: L.D.
(LĐ) -
Theo ông Phùng Quang Hội - Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) - trong tháng 1, đơn vị không phát hiện và xử lý vụ buôn lậu nào vì chủ yếu là tham gia phòng và ngăn chặn hàng hóa nhập lậu.
Tại hai cánh gà cửa khẩu, lực lượng hải quan và biên phòng lập 4 chốt kiểm soát trên đường mòn qua biên giới; từ tháng 12.2009 lập thêm 2 chốt kiểm soát đã cơ bản khống chế được hàng lậu qua khu vực Cốc Nam, xã Tâm Mỹ, huyện Văn Lãng.
Đã hàng chục năm qua, tình hình buôn lậu ở Lạng Sơn chưa bao giờ phẳng lặng như hiện nay. Đánh giá về tình hình này, các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn đều có chung 4 nhận định: Yếu tố thứ nhất là chưa năm nào tỉnh Lạng Sơn lập chốt nhiều tại khu vực Cốc Nam để khống chế những điểm nóng và vận chuyển hàng lậu như hiện nay.
Thứ hai là tỉ giá tiền đổi giữa tiền Việt Nam đồng và đồng nhân dân tệ đã nâng cao cũng là yếu tố tác động lớn đến việc mua bán hàng hóa. Thứ ba là do nhiều loại hàng hóa phục vụ tết của Việt Nam sản xuất đã chiếm lĩnh thị trường tết ở Lạng Sơn. Thứ tư là, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã và đang được nhiều người tiêu dùng hưởng ứng.
Lê Duy