Hàng hóa nhập khẩu tăng theo giá 'đô'

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 2 lượt xem

Hang hoa nhap khau tang theo gia 'do'

Giá USD biến động theo hướng tăng mạnh khiến hầu hết mặt hàng nhập khẩu đều tăng giá theo. Giá một số mặt hàng “nhạy cảm” như xe máy, máy tính xách tay… biến động từng ngày.

Sau một tháng “té nước theo giá Tết”, hôm qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập khẩu đã giải thích cho lý do tăng giá các mặt hàng đợt này là do giá USD tăng cao.

Người tiêu dùng hứng chịu

Giá nhóm các mặt hàng như máy tính, màn hình LCD… thay đổi từng ngày. Đơn cử, các loại máy tính xách tay nhãn hiệu như Sony, Samsung, HP… tại cửa hàng máy tính Phong Vũ (Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM) mỗi ngày báo một giá. Chẳng hạn, trước đó máy tính Sony Vaio 33GEB được niêm yết 17,133 triệu đồng nhưng ngày 14/3 giá lên 17,9 triệu đồng một chiếc.

Đại diện phòng kinh doanh Công ty máy tính Phong Vũ cho biết: “Công ty buộc phải điều chỉnh giá bán theo các hãng cung cấp. Với giá USD biến động như hiện tại, giá các mặt hàng nhập của Phong Vũ sẽ thay đổi từng ngày”. Tại các cửa hàng đồ điện tử, máy tính trên phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội, mức giá niêm yết nhiều mặt hàng cũng đã thay đổi. Máy ghi âm nhập khẩu hiệu JVJ loại 2G trước Tết bán với giá 1,7 triệu đồng, hiện tăng lên 1,9 triệu đồng một chiếc.

Tỷ giá tăng, hệ thống nhập khẩu và phân phối tăng giá theo,

người tiêu dùng chịu thiệt. Ảnh: BaoDatViet

Một mặt hàng “nóng” theo giá USD nữa là xe máy ngoại nhập như Air Blade, SCR. Hai tuần đầu sau Tết, giá Air Blade giảm 2 triệu đồng một chiếc (60 triệu đồng), nhưng nay lại rao bán với giá 63 triệu đồng mỗi chiếc. Ông Nguyễn Đan Thanh, Chủ cửa hàng xe gắn máy Yến Thanh (TP HCM) nói: “Nếu chiếu theo giá USD trên thị trường tự do thì việc tăng giá xe của chúng tôi vẫn không… đuổi kịp”. Tại các cửa hàng xe máy nhập khẩu trên phố Huế, Hà Nội, các loại xe nhập cũng liên tục điều chỉnh giá bán. Xe Spacy nhập từ Nhật Bản sau Tết có giá 156 triệu đồng một chiếc, giờ được nâng lên 158.600 đồng mỗi chiếc.

Các mặt hàng điện lạnh cũng không nằm ngoài vòng quay tỷ giá. Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Hợp Phát (Hà Nội), chuyên nhập khẩu và phân phối các loại điều hòa cho hay, giá các loại điều hòa đồng loạt tăng 4% vì... tỷ giá. Sau Tết, giá mỗi chiếc điều hòa tăng từ 350.000 đến 400.000 đồng một chiếc. Một chiếc điều hòa Daikin loại 9000 BTU trước có giá 7,8 triệu đồng thì nay là 8,2 triệu đồng.

Thừa nước đục thả câu

Tỷ giá tăng, hệ thống nhập khẩu và phân phối tăng giá theo, người tiêu dùng bao giờ cũng là đối tượng chịu thiệt. Tuy nhiên, ở mỗi lần thay đổi tỷ giá, nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ đã nhanh chóng điều chỉnh đối với cả những lô hàng đã nhập trước đó hoặc lập lờ việc tính tỷ giá để kiếm chênh lệch khiến người tiêu dùng chịu thiệt kép.

Mánh “lập lờ đánh lận” là chiêu được các cửa hàng, cửa hiệu bán lẻ sử dụng nhiều nhất. Mặc dù đã cấm niêm yết giá bán lẻ hàng hóa bằng USD nhưng tại nhiều cửa hàng máy tính ở phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội vẫn báo giá một số dòng máy tính xách bằng USD. Tại một cửa hàng đầu phố, khi quy đổi giá tiền Việt, nhân viên bán hàng lấy tỷ giá USD mua vào trên thị trường tự do để quy đổi. Khi khách hàng thắc mắc thì nhân viên này nói: “Chị cứ mua đi, nếu muốn tính bằng tỷ giá ngân hàng hoặc thấp hơn nữa cũng được, quan trọng gì”.

Chủ một công ty chuyên nhập khẩu hàng điện tử thừa nhận, doanh nghiệp này đã nhập được một lô hàng gồm 400 bộ từ trước Tết, khi tỷ giá USD chưa tăng. Khi hàng về kho cũng là lúc Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh tỷ giá và giá bán lẻ các mặt hàng trên thị trường của công ty đã lập tức được nâng lên.

(Mỹ Dung - Thu Hoài, BaoDatViet)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang