Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều trung tâm thương mại được coi là đại bản doanh của hàng hiệu như Vincom – Hà Nội, Pico mall, các gian hàng bán đồ thời trang cao cấp của các hãng nổi tiếng như Levi’s, Crocodile singapore, United colors of benetton, Jeep … khách lai vãng ghé qua thì có nhưng người mua vô cùng ít ỏi.

|
Các cửa hàng hầu hết đều treo biển sale off nhằm kích cầu mua sắm của khách hàng, giảm giá khá lớn lên đến 40% Ảnh: PT |
Anh Hoàng nhân viên bán hàng tại gian Levi’s (Trung tâm thương mại Vincom) cho biết: Từ đầu tháng thời tiết trở lạnh, hãng đã đưa ra những chương trình khuyến mãi kích cầu người mua, khách hàng phần lớn là các bạn trẻ có thu nhập khá, yêu thích đồ hiệu. Tuy nhiên, dù đã áp dụng nhiều chương trình nhưng lượng hàng bán ra vẫn ít, khách đến thử rồi lại đi, có khi cả sáng không bán được sản phẩm nào.
Sản phẩm của các hãng thời trang nổi tiếng giá thành khá cao, khảo sát giá quần jean tại gian Levi’s giá dao động từ 1.600.000 đồng – 3.500.000 đồng/sản phẩm, áo len và khoác của hãng Crocodile Singapore giá từ 1.800.000 đồng – 4.500.000 đồng/sản phẩm, sản phẩm của Jeep áo sơ mi giá 1.700.000 đồng – 2.200.000 đồng/sản phẩm, áo khoác 4.500.000 đồng – 6.000.000 đồng/sản phẩm… Nhìn chung, giá thành sản phẩm thời trang hàng hiệu cao, trong thời buổi suy thoái kinh tế, người mua sẽ cân nhắc hơn trong việc lựa chọn nên hay không.
Chị Thu Hà bán hàng tại gian thời trang Jeep chia sẻ: Trước doanh số bán ra cao thường vượt định mức công ty đưa ra, mỗi tháng vài chục triệu, nhưng thời gian gần đây, khách đến cửa hàng phần lớn là tham quan, khảo giá rồi đi, nếu may mắn ngày nhiều bán được một vài sản phẩm nhưng cũng chỉ với giá dưới 2 triệu, các sản phẩm áo khoác giá từ 4,5 triệu trở lên thì mấy ngày không có một khách thử.
"Từ sáng khách chỉ có ghé vào xem mẫu áo, giá và các sản phẩm sale off nhưng rồi cũng không mua", chị Hà buồn bã.
Ngoài sản phẩm quần áo hàng hiệu có xu hướng bán ra giảm, mặt hàng giầy dép lượng khách mua sắm cũng ít hơn so với thời gian trước đây. Tại gian giầy của hãng Skechers World famous, nhân viên bán hàng ngồi đọc truyện trong thời gian không có khách.
Theo người bán hàng Phương, thì khách ghé cửa hàng là có nhu cầu mua sắm, nhưng giá thành sản phẩm cao nên họ sẽ cân nhắc, vì vậy phải tư vấn và giới thiệu để họ thấy hấp dẫn, chọn mua. Thời gian này hàng bán ra kém nên mỗi khi có khách nhân viên thường phải tư vấn tận tình và nhiều hơn.
Giá giầy tại gian hàng này khá cao, giầy thể thao trẻ em có giá từ 1.600.000 đồng – 2.500.000 đồng/đôi. Giầy người lớn giá từ 2.000.000 trở lên.

|
Các gian hàng thời trang cao cấp lượng khách ghé thăm thưa vắng, nhân viên cửa hàng rảnh rỗi kiểm hàng, đọc truyện Ảnh: PT |
Giá thành sản phẩm cao nhưng nhu cầu mua sắm của khách hàng không giảm. Nắm được tâm lý đó hầu hết các gian hàng thời trang cao cấp đã áp dụng chương trình giảm giá đối với một số sản phẩm trong cửa hàng. Người mua dễ dàng lựa chọn hơn, giá không quá cao nhưng vẫn có thể dùng hàng hiệu.
Chị Giang Linh – nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, khách quen của Levi’s bày tỏ: Lựa chọn hàng hiệu không phải vì tâm lý muốn khoe khoang mà mình thấy chất liệu và mẫu mã sản phẩm được, giá thành tuy cao nhưng cửa hàng mỗi tháng thường có những chương trình khuyến mại cho khách hàng quen thuộc, thời gian đó mình sẽ tận dụng để mua nhiều sản phẩm hơn. Mỗi sản phẩm cũng giảm khoảng 20% - 40% đó.
Hầu khắp các gian hàng thời trang của các hãng nổi tiếng tại Trung tâm thương mại VinCom – Hà Nội đều treo biển sale off, giảm giá từ 30% - 50% nhằm kích cầu mua sắm của khách. Tuy nhiên, dù các chiến dịch khuyến mại được tung ra nhưng lượng khách hàng vẫn thưa vắng. Doanh số bán ra thấp, chưa đạt định mức công ty đề ra. Một trong những nguyên nhân tác động đến sụt giảm sức mua là do thu nhập giảm sút, kinh tế khó khăn.
Phạm Thơm