Theo nguồn tin Trung Quốc, kể từ ngày 1/1/2012, cuộc đụng độ vũ trang ở khu vực Karen khiến 40.000 người Myanmar phải vượt qua biên giới Trung Quốc tị nạn, trong đó 25.000 người đang xin tị nạn ở Vân Nam.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách hạn chế làn sóng nhập cư. Trong tháng này, Trung Quốc đã vài lần ra sức đóng cửa biên giới và quyết định không viện trợ nhân đạo vào thời điểm này.
Làn sóng di cư trên cho thấy xung đột giữa hai lực lượng vũ trang đối lập ở Myanmar có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Myanmar Thein Sein nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế.
Thực tế, cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều yêu cầu chính phủ Myanmar giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc trước khi họ quyết định dỡ bỏ trừng phạt với nước này.
Xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa 2 lực lượng này khiến hàng trăm nghìn người phải bỏ nhà cửa. Tình trạng này vẫn tiếp diễn bất chấp việc giữa tháng 1 vừa qua chính quyền Myanmar đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Karen và một số nhóm khác.
Nguồn FT/DVT.vn
