Hàng bình dân hút khách

Xem tin gốc 

Nhân dân - 4 tháng trước 15 lượt xem

Hang binh dan hut khach

Người dân chọn mua đào Tết.

Những ngày giáp Tết, khu vực phố Hoàng Hoa Thám, Nhật Tân, Quảng Bá... rực rỡ các loại hoa, cây cảnh. Những điểm chuyên bán hoa lan, hoa mai trên các phố Kim Mã, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Yên Phụ... đã sớm bày những chậu hoa khoe sắc. Từ ngày 14-1, 43 chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm Tết trên địa bàn Thủ đô chính thức hoạt động, càng khiến cho thị trường hoa, cây cảnh nhộn nhịp hơn.

Giá các loại hoa năm nay tăng khoảng 15 đến 20% so Tết năm ngoái, do giá vật tư, nhân công, phí vận chuyển... tăng. Mặt bằng giá cao trong khi người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, cho nên thị trường hoa Tết khá trầm lắng. Anh Thanh Tùng, chủ cửa hàng cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám than thở: "Cứ nghĩ sang tháng cuối năm hàng sẽ bán chạy, nhưng Tết này, khách hàng ít, chủ yếu chỉ ngắm nghía và hỏi giá, chứ chẳng nhiệt tình mua". Cũng theo anh Tùng, những loại hoa quý như địa lan, lan hồ điệp, tùng... với giá từ năm triệu đồng/khóm trở lên năm nay khá ế ẩm. Thay vào đó, những loại cây thông thường như đỗ quyên, cúc... với giá khoảng một, hai trăm nghìn đồng/chậu được nhiều người mua hơn. Bác Đỗ Trọng Nghĩa, ở phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa cho biết: "Mọi năm kinh tế dư dả, tôi chi tiền triệu để mua hoa, nhưng năm nay kinh tế khó khăn, tôi chỉ chọn mua chậu cúc, chậu đỗ quyên cho có không khí Tết".

Hoa đào và quất luôn thu hút được đông người mua nhất. Đào năm nay không nhiều, giá cũng vừa phải. Nếu Tết năm ngoái 400, 500 nghìn đồng mới mua được một cành đào to, đẹp, thì năm nay, người tiêu dùng chỉ mất trên dưới 200 nghìn đồng là mua được cành đào tương đối. Theo nhiều người nhận xét, thì năm nay đào không đẹp bằng mọi năm. Trước Tết Dương lịch, trời nắng ấm khiến đào nở sớm. Nhưng đợt lạnh kéo dài tháng Chạp khiến những nụ chưa nở bị lụi nhiều. Người trồng đào phải căng ni-lông, thắp đèn, bón thúc để hoa nở. Ngoài ra, một số lượng lớn đào rừng từ Sơn La, Lào Cai... đổ về Hà Nội cũng khá nhiều. Trên các phố như Yên Phụ, Đội Cấn, Kim Ngưu..., đào rừng xếp thành hàng. Khác với đào "vườn", đào rừng có giá khá cao. Cành thấp nhất cũng phải 600, 700 nghìn đồng/cành. Những cành to, lâu năm, thế đẹp thường có giá 4, 5 triệu đồng. Khác với đào, quất năm nay được giá hơn. Những cây nhỏ giá khoảng 400, 500 nghìn đồng/cây. Còn những cây to, đẹp hơn thường có giá từ một triệu đồng trở lên.

Tuy thị trường hoa khá trầm lắng, nhưng vẫn xuất hiện nhiều loại độc đáo, giá cao, đáp ứng nhu cầu của một số ít người có thu nhập khá. Những chậu địa lan Sa Pa, Đà Lạt to, đẹp có giá vài chục triệu đồng/chậu. Năm Nhâm Thìn cho nên các loại cây tạo thế rồng được quan tâm nhiều nhất. Cây đào "Long thế" tạo dáng đẹp mắt, hơn chục năm tuổi, được khách hàng trả đến giá 300 triệu đồng, mà chủ hàng vẫn chưa đồng ý bán. Các loại cây trúc, thanh long uốn thế rồng... cũng xuất hiện nhiều trên thị trường, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/cây. Giá bán khá cao, cho nên một số khách hàng chuyển hướng sang thuê hoa chơi Tết. Tuy vậy, giá thuê cũng không hề rẻ, thường là bằng 20 đến 30% giá bán. Nhưng hình thức này ngày càng được nhiều người lựa chọn vì không phải bỏ chi phí quá lớn mà vẫn có cây đẹp trưng bày. Hết Tết, cây lại được chủ vườn thu về, cho nên người mua không phải lo lắng về việc tiếp tục giữ gìn, chăm sóc cây.

THU TRANG


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang