Hàng Việt thống lĩnh thị trường TP.HCM

Xem tin gốc 

VEN - 3 tháng trước 16 lượt xem

(VEN) - Nhờ chất lượng đảm bảo, hợp thị hiếu, khẩu vị người tiêu dùng… nên ngay tháng đầu năm 2012, nhất là trong cao điểm mua sắm dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hầu như hàng Việt đã chiếm lĩnh thị trường trong nước.



Theo Sở Công Thương TP.HCM, hàng hóa của các DN bình ổn trong dịp tết rơi vào tháng 1/2012 chiếm 30-40% thị phần, số còn lại là hàng của các DN ngoài chương trình cũng hầu hết đều là hàng Việt. Cụ thể, gạo đạt 17.260 tấn, đường 7.300 tấn, dầu ăn 4.430 tấn, thịt gia súc 14.830 tấn, thịt gia cầm 10.600 tấn, trứng 86 triệu quả, thực phẩm chế biến 4.910 tấn, rau củ quả 9.268 tấn, thủy hải sản 840 tấn... Theo tính toán của Sở Công Thương TP.HCM, do có sự chuẩn bị trước nên các chủng loại hàng hóa Việt trên đều có chất lượng, thương hiệu và tham gia tốt thị trường với chính sách giá ổn định, kèm theo nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá…
Các nhà quản lý cho biết, hầu hết các chủng loại hàng Việt chiếm lĩnh thị trường thông qua hệ thống các siêu thị, chợ truyền thống, ở các điểm bán hàng bình ổn, trong các chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa, đến các khu đông dân cư nhiều lao động như KCX-KCN… Tổng cộng hàng Việt bình ổn đã có thêm 2.568 điểm bán, có mặt trong các chuyến bán hàng lưu động, tham gia các phiên chợ công nhân, hội chợ xuân… Ngoài ra, thông qua các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ…, hàng Việt cũng đã có thêm hàng chục chuyến bán hàng ở các khu dân cư, triển khai thêm 400 điểm bán khắp các quận huyện trên địa bàn. Đặc biệt, tiểu thương các chợ cũng tích cực tham gia làm đại lý cho DN có hàng Việt bình ổn.
Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường trong tháng 1 tập trung nhiều vào các nhóm hàng có thế mạnh của Việt Nam như thủy hải sản đông lạnh, thực phẩm chế biến, gạo, bánh kẹo, trứng gia cầm, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày...
Gạo có các thương hiệu của Mecofood, Foodcosa, Angimex, Phú Hải, Vinh Phát… Các thương hiệu này đã biết khai thác lợi thế riêng để đưa ra các mặt hàng như gạo cao cấp, gạo đặc sản, gạo nàng Hương, gạo Chợ Đào… Thực phẩm đông lạnh và chế biến trong nước tham gia thị trường với hơn 10.000 loại sản phẩm của gần 500 nhà cung cấp. Chiếm ưu thế lĩnh vực này có thể kể đến Vissan, Satra… Vissan đã chuẩn bị 4.000 tấn thực phẩm gồm thịt và sản phẩm chế biến. Ông Văn Đức Mười - Tổng giám đốc Vissan cho biết, thịt và các sản phẩm từ thịt của Vissan năm nay đã tăng 30% so năm trước…
Các mặt hàng bánh, kẹo, mứt sản xuất trong nước cũng chiếm đến 90% trong các siêu thị Maximark, Big C, Citimart, Co-opMart… Bibica cho ra thị trường 5.000 tấn sản phẩm bánh kẹo. Kinh Đô cung cấp khoảng 3.200 tấn bánh các loại. Ông Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh Đô cho biết, sản lượng bánh kẹo đã tăng 15% so năm trước… Tại các chợ truyền thống như Bình Tây, Bến Thành, An Đông…, chủng loại bánh kẹo từ cao cấp đến bình dân cũng đều là hàng sản xuất trong nước từ các DN lớn đến các cơ sở nhỏ như Hải Âu, Tân Hưng… Nhiều cơ sở sản xuất bánh mứt đã phải tăng công suất gấp đôi nhưng vẫn không cung ứng kịp cho thị trường. Công ty Thành Long cho biết, so tết năm trước, năm nay, Thành Long tăng gấp đôi công suất vẫn chưa đáp ứng được thị trường.
Đặc biệt, các hệ thống siêu thị trên địa bàn đã tích cực tham gia phân phối hàng Việt. Co-opMart tăng gấp 4 lần lượng hàng hóa so bình thường và đa phần là hàng Việt (chiếm tỷ lệ 95% các mặt hàng kinh doanh mùa tết năm nay). Co-opMart cũng tăng cường những sản phẩm hàng nhãn riêng nhằm phục vụ người tiêu dùng. Big C cũng có trên 200 tấn bánh mứt, đồ hộp... hầu hết là hàng Việt, chưa kể hàng trăm tấn thịt nguội, rau củ quả các loại cũng hầu hết là hàng Việt… Ngoài ra, từ ngày 2-19/2, hệ thống siêu thị Co-opMart còn tổ chức 3 chương trình khuyến mãi với hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu (hầu hết là hàng Việt) được giảm giá đến 40%. Đây là món quà đầu xuân của Co-opMart, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khách hàng tiết kiệm chi tiêu sau những bận rộn mua sắm cho dịp tết.
Theo các DN, chiếm lĩnh được thị trường trong tháng qua là nhờ hàng Việt có mức giá thấp hơn thị trường 10% do các DN Việt đã liên kết với nhau để thực hiện việc giảm giá. Đây được xem là năm hàng Việt bình ổn có mức giảm giá, khuyến mại mạnh nhất từ trước đến nay và nhiều DN hàng Việt đã tăng mạnh doanh thu từ 30-100% so cùng kỳ như Ba Huân, Vissan, Kinh Đô, Bibica…
Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Lê Ngọc Đào cho biết, việc hàng Việt chiếm 90% thị phần là thành quả của sự chung sức của cộng đồng DN, nhà kinh doanh phân phối và người tiêu dùng. Như thế có thể nói, ngoài việc chiếm lĩnh thị trường trong nước tháng 1/2012 và việc tham dự chương trình bình ổn giá của DN hàng Việt, hàng Việt đã giúp CPI tháng 1/2012 của thành phố chỉ tăng 0,89% so với tháng trước đó,góp phần kéo giảm mức tăng chỉ 1% CPI tháng đầu tiên năm 2012 của cả nước./.
Phùng Long


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang