Hàn Quốc và Mỹ sẽ gây áp lực mạnh hơn với Triều Tiên

Bà Park Geun-Hye và ông Barack Obama cùng chia sẻ quan điểm rằng ngoài nghị quyết của Liên hợp quốc, Hàn Quốc và Mỹ cần gây thêm áp lực mạnh mẽ và đa dạng đối với Triều Tiên.

Binh lính Hàn Quốc tập luyện tại căn cứ ở thành phố Changwon ngày 7/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Tổng thống nước này Park Geun-Hye ngày 9/2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo này đã nhất trí hợp tác để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chống Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh trong thời gian gần đây.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong cuộc điện đàm giữa bà Park và ông Obama, hai bên đã “nhất trí hợp tác chặt chẽ” để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt “mạnh mẽ và hiệu quả” đối với Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo này cũng chia sẻ quan điểm rằng ngoài nghị quyết của Liên hợp quốc, Hàn Quốc và Mỹ cần gây thêm áp lực mạnh mẽ và đa dạng đối với Triều Tiên.

Theo Yonhap, Tổng thống Park cùng ngày cũng đã có cuộc điện đàm tương tự với Thủ tướng Abe./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-va-my-se-gay-ap-luc-manh-hon-voi-trieu-tien/370598.vnp