Hàn Quốc tuyên bố dừng tuyển lao động VN đến tháng 5-2012

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2011 có khoảng 10.000 lao động VN hết hạn làm việc tại Hàn Quốc phải về nước, nhưng số này đã bỏ trốn và ở lại Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp. Trước tình trạng trên, Hàn Quốc đã dừng tổ chức thi sát hạch tiếng Hàn và chính thức tuyên bố dừng tuyển lao động VN đến tháng 5-2012.

Như vậy nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lao độngsang Hàn Quốc đã cận kề, nếu như từ nay đến tháng 5-2012, VN không đưa được số lao động bỏ trốn sống lưu vong ở Hàn Quốc về nước. Việc làm này gây tổn hại rất lớn cho người lao động và các doanh nghiệp XKLĐ, bởi hiện có tới hơn 20 ngàn ngàn lao động Việt Nam đã học và thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn. Cũng theo Cục quản lý lao động ngoài nước, hiện Việt Nam có số lượng lao động làm việc tại Hàn Quốc đứng đầu trong 15 nước có lao động đến Hàn Quốc với khoảng 60.000 người. Tuy nhiên, tỉ lệ lao động bất hợp pháp của Việt Nam cũng dẫn đầu trong 15 nước nói trên với hơn 8.000 người. TT

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Thi-truong/Thi-truong/Han_Quoc_tuyen_bo_dung_tuyen_lao_dong_VN_den_thang_5-2012/