Theo đó, hạm đội này sẽ được biên chế thành 02 đội tàu khu trục mang hệ thống Aegis và được triển khai ở chiến tuyến tiền duyên.
Tờ thời báo Hàn Quốc cho biết, sau khi thành lập, hạm đội này sẽ tham gia vào các cuộc diễn tập hỗn hợp chung và các cuộc diễn tập Hải quân đa quốc gia, trong đó bao gồm cả cuộc diễn tập thường niên mang tên RIMPAC sẽ được tổ chức trên lãnh hải đảo Hawaii thuộc Thái Bình Dương trong năm tới.
Theo Hải quân Hàn Quốc cho biết, mỗi đội tàu cơ động này sẽ được biên chế một tàu khu trục KDX-III có trọng tải 7600 tấn và được trang bị hệ thống Aegis, 03 tàu khu trục loại KDX-II có trọng tải 4500 tấn và máy bay Hải quân.
Kế hoạch đến năm 2014, sau khi khánh thành xây dựng một căn cứ Hải quân tiền phương trên đảo Jeju ở miền nam Hàn Quốc, hạm đội cơ động chiến lược này sẽ được tăng cường thêm một số khinh hạm có trọng tải 2300 tấn thế hệ mới thuộc lớp FFX-I, một số tàu ngầm loại 214 có trọng tải 1800 tấn và một số tàu yểm trợ khác.
Theo một nguồn tin giấu tên cho biết “Sau khi được thành lập trong đầu năm tới, hạm đội này sẽ khẳng định và thể hiện sức mạnh trong diễn tập RIMPAC ở Hawaii. Đồng thời cũng sẽ tham gia vào một số cuộc diễn tập khác được tổ chức trong nước và nước ngoài”.
Trong cuộc diễn tập RIMPAC tới đây, khu trục hạm Sejong the Great KDX-III sẽ tham gia vào khoa mục phóng các tên lửa chiến thuật hạm-đối-không loại SM-2 Block IIIA/B. Là một phần thuộc hoạt động đánh giá chất lượng đối với các tàu được trang bị hệ thống tác chiến Aegis (CSSQT).
Trong đó, CSSQT là hàng loạt các cuộc diễn tập trên biển và thử nghiệm để đánh giá các hệ thống vũ khí và hệ thống tác chiến trên tàu, nhằm giúp cho các thủy thủ có thể vận hành và duy trì một cách an toàn và hiệu quả đối với các hệ thống vũ khí chiến đấu trên tàu.
Theo Hải quân Hàn Quốc “Thông qua CSSQT, sẽ giúp cho việc điều chỉnh và cải tiến khả năng tác chiến cho khu trục Sejong the Great tiến tới hoàn thiện hơn”. Đây sẽ là lần đầu tiên Hải quân Hàn Quốc tham gia vào một cuộc diễn tập phóng các tên lửa đánh chặn, diễn ra trong bối cảnh những đe dọa tên lửa của Bắc Triều Tiên đang gia tăng.
Tàu khu trục KDX-III Aegis thứ nhất mang tên Sejong the Great đã được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2008. Chiếc thứ hai mang tên Yi I đã được hạ thủy vào cuối tháng 11/2008 và sẽ bắt đầu triển khai hoạt động vào cuối năm 2009.
Hệ thống tác chiến Aegis do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, bao gồm hệ thống tên lửa đất-đối-không và kiểm soát phóng, đây là hệ thống tác chiến tối tân nhất thế giới hiện nay, nó có khả năng thực hiện đồng thời các hoạt động tác chiến chống lại máy bay, đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, chống tàu nổi và tàu ngầm. Hiện nay, chỉ có một số quốc gia có các tàu chiến được trang bị hệ thống Aegis như: Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Áo.
Tàu khu trục KDX-III là một trong những tàu chiến được trang bị hệ thống Aegis hiện đại nhất. Trong đó bao gồm radar SPY-1D, là loại radar đồng thời một lúc có thể bám sát được 1000 máy bay trong tầm kiểm soát 500 km và có góc quay 3600.
Khu trục KDX-III có chiều dài 166m, rộng 21m. Tàu có thể mang theo 128 tên lửa phòng không, tấn công mặt đất và chống ngầm trong các hệ thống phóng thẳng đứng của nó.
Khu trục KDX-III được trang bị một số tên lửa sau: Tên lửa đánh chặn SM-2 Block IIIA/B, là loại tên lửa hạm-đối-không, có tầm bắn lên tới 170 km; tên lửa hành trình hạm-đối-hạm Cheonryong (nội địa), có tầm bắn trên 500 km; thủy lôi chống ngầm Hongsangeo, tầm tác chiến 19 km; tên lửa hạm-đối-hạm Haeseong, tầm bắn 150 km.
Một số vũ khí lớn khác gồm: Tên lửa hạm-đối-hạm Hae Seong (ngôi sao biển), tầm bắn 150 km; tên lửa điều khiển RAM Mk 31; một hệ thống pháo hạm “bảo vệ tàu” "Goalkeeper" loại 30mm đường bắn bay là là trên mặt nước để phối hợp với các tên lửa chống tàu; một hệ thống pháo hạm hạng nhẹ, loại 5 inch, đạn 62 viên loại MK-45 Mod-4.
Khu trục KDX-III có trị giá 01 tỷ USD, có chức năng tàng hình và được trang bị hệ thống tác chiến điện tử SLQ-200(V) SONATA (nội địa).
Khu trục KDX-III có thể mang theo 02 trực thăng hạng trung, tàu có tốc độ hành trình lên tới 30 hải lý/giờ, có tầm hoạt động 1000 km, có thể mang được 300 thủy thủ.



















