Hàn Quốc phát triển súng tiểu liên tấn công mới

Cơ quan phụ trách phát triển vũ khí của Hàn Quốc (ADD) đã cho ra mắt loại phiên bản thử nghiệm súng tiểu liên mới có khả năng khai hỏa từ các góc khuất hoặc từ sau các nơi ẩn nấp. Tính năng của loại súng trường mới này cũng tương tự như mẫu súng trường tấn công hạng nhẹ Corner Shot của Israel.

Theo Defense News, ADD đã chính thức phát triển mẫu súng trường “Corner Shot” nội địa bắt đầu từ tháng 9-2008 và là theo yêu cầu của quân đội Hàn Quốc. Mẫu súng tiểu liên mới nói trên của Hàn Quốc được phát triển dự trên nguyên bản của súng tiểu liên bán tự động K-5 sử dụng cỡ đạn 9mm. Súng “Corner Shot” mới của Hàn Quốc được trang bị thêm một máy ghi hình kỹ thuật số và đèn. Ngoài ra, mẫu súng tiểu liên mới này cũng được trang bị các thiết bị điều khiển máy ghi hình và đèn cho phép xạ thủ có thể quan sát và khai hỏa từ các góc khuất mà đối phương không phát hiện được. Được biết, mẫu súng trường tấn công hạng nhẹ Corner Shot được quân đội Israel phát triển từ những năm 2000. Mẫu súng này cho phép xạ thủ tác chiến mà không cần bộc lộ vị trí trước làn đạn của đối phương. Hiện tại, Corner Shot đang được trang bị cho quân đội Israel, Mỹ, Azerbaijan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Macedonia, Mexico và Nga. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/107049/Default.aspx