Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên

Một tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua đường biên giới trên biển Hoàng Hải sáng 8-2, khiến Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo.

Yonhap dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay tàu Triều Tiên trên vượt qua Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải vào khoảng 6 giờ 55 phút (giờ địa phương). Hải quân Hàn Quốc bắn 5 phát súng cảnh cáo và tàu Triều Tiên rút về phía bắc vào lúc 7 giờ 15 phút.

Một vật thể bay vút lên ở Triều Tiên sáng 7-2 (nhìn từ TP Đan Đông ở biên giới Trung Quốc). Ảnh: Kyodo

"Quân đội Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động cao, tăng cường giám sát gần NLL và theo dõi bất kỳ động thái bất thường nào từ binh sĩ Triều Tiên” - một quan chức quân đội Hàn Quốc nói.

Khu vực quanh NLL từng diễn ra nhiều vụ đụng độ giữa hải quân 2 miền vào các năm 1999, 2002, 2009. Năm 2010, Triều Tiên bắn pháo sang hòn đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc, khiến 4 người chết. Đường NLL do phái bộ Liên Hiệp Quốc vạch ra sau Chiến tranh Triều Tiên (1953-1955) nhưng Bình Nhưỡng không chấp nhận vào cho rằng hải giới này phải lùi sâu hơn nữa về phía nam.

Sự việc càng gây thêm căng thẳng bởi mới hôm qua, Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa và tuyên bố đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản phản ứng gay gắt và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau phiên họp khẩn cùng ngày 7-2 đã tuyên bố sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hôm 6-1, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư và tình báo Hàn Quốc ngày 7-2 cảnh báo láng giềng sắp thử hạt nhân lần thứ năm.

Hải Ngọc (Theo Yonhap, Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/han-quoc-no-sung-canh-cao-tau-trieu-tien-20160208131010323.htm