Hàn Quốc nổ súng, Mỹ gấp rút triển khai THAAD

Trước những hành động leo thang căng thẳng của Triều Tiên, Mỹ tuyên bố sẽ nhanh chóng triển khai hệ thống tên lửa hiện đại THAAD tới Hàn Quốc.

Mỹ tuyên bố đưa tên lửa THAAD đến Hàn Quốc

Ngày 9/2, ông Peter Cook , người phát ngôn Lầu Năm góc tuyên bố muốn triển khai lá chắn tên lửa hiện đại THAAD tới Hàn Quốc “càng nhanh càng tốt” để đối phó với CHDCND Triều Tiên.

“Chúng tôi muốn đưa hệ thống THAAD tới Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Hiện chúng tôi đã bắt đầu quá trình thảo luận và tin tưởng kế hoạch sẽ diễn ra nhanh chóng” – ông Peter Cook thông báo.

Người phát ngôn Lầu Năm góc nhấn mạnh lá chắn THAAD của Mỹ không nhằm đối phó với Trung Quốc mà sẽ chỉ tập trung vào mối lo ngại duy nhất là Triều Tiên.

“Khi hệ thống THAAD được đưa tới bán đảo Triều Tiên, nó sẽ chỉ tập trung vào CHDCND Triều Tiên. THAAD sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của liên minh Mỹ - Hàn để chống lại mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng. Đây là hệ thống phòng thủ đã định hình và không đe dọa Trung Quốc” - ông Cook khẳng định.

Ảnh: MDA

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ sau khi có lệnh triển khai, quân đội Mỹ sẽ đưa hệ thống THAAD đến bán đảo Triều Tiên chỉ trong một hoăc hai tuần. Hệ thống THAAD bao gồm bệ phóng di động, radar, tên lửa đánh chặn, thiết bị kết nối viễn thông toàn cầu…

Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết hiện nước này đang triển khai năm đơn vị THAAD, một đặt ở đảo Guam trên Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn tên lửa CHDCND Triều Tiên.

Theo ông Cook, khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc sẽ làm nhiệm vụ vận hành hệ thống THAAD để bảo vệ các nước đồng minh trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả để đối phó với những hành vi khiêu khích của CHDCND Triều Tiên” - ông Cook tuyên bố.

Bắn cảnh cáo

Tuyên bố mạnh mẽ trên của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên thời gian gần đây có nhiều hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực cũng như đe dọa trực tiếp tới Nhà Trắng.

Trước đó sáng ngày 7/2, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa tầm xa từ bãi phóng Dongchang-ri và đi qua quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Triều Tiên thông báo cho các cơ quan LHQ về vụ phóng tên lửa sẽ diễn ra từ ngày 8/2 đến 25/2 nhưng sau đó dời kế hoạch phóng lên 7/2 đến ngày 14/2.

Quả tên lửa được phóng lần này được cho là có tầm bay hơn 10.000km và có thể vươn được tới phần lục địa của nước Mỹ. Bình Nhưỡng cũng thông báo rằng tầng thứ nhất của quả tên lửa có thể sẽ rơi xuống vùng Biển Tây, tầng phụ sẽ rơi xuống vùng Biển Hoa Đông và tầng thứ hai sẽ rơi xuống vùng Biển Philippines.

Trước thông tin trên, cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu LHQ họp khẩn trong ngày 7/2 để thảo luận về vụ phóng tên lửa. Các nước nghi ngờ đây là một vụ thử tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi xác nhận đã phát hiện một vụ phóng từ Triều Tiên. Chúng tôi đang theo dõi tình hình” , một quan chức Mỹ cho biết.

Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc ngày 8/2 cũng đồng loạt đưa tin, Hải quân nước này đã cho bắn cảnh cáo một tàu tuần tra Bắc Triều Tiên khi phát hiện chiếc tàu này vượt qua Đường ranh giới phía Bắc trên biển Hoàng Hải.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, tàu của Triều Tiên đã nhanh chóng rút đi sau khi bị bắn cảnh cáo.

Thực tế cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều thường xuyên chỉ trích nhau về các vụ xâm phạm của tàu đối phương và đã từng xảy ra một số vụ đụng độ giữa hải quân hai nước trong các năm 1999, 2002 và 2009.

Hàn Quốc vốn coi Đường ranh giới phía Bắc trên biển Hoàng Hải là ranh giới phân định lãnh hải giữa hai miền Triều Tiên. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên không công nhận và coi ranh giới này là bất hợp pháp.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi tăng cường cảnh giác trước bất kỳ hành động khiêu khích nào sau vụ thử tên lửa ngày 7/2 và vụ thử hạt nhân hồi tháng trước của Triều Tiên.

Hoàng Nam (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/han-quoc-no-sung-my-gap-rut-trien-khai-thaad-3299994/