“Chính phủ coi phản ứng của Hội đồng Bảo an là một biện pháp nhanh chóng và thích hợp”, phát ngôn viên Bộ ngoại gioa Hàn Quốc Moon Tae-young phát biểu.
Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng, các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng rõ ràng đã vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế “cần cùng lên tiếng cảnh báo”.
Trước đó, Hội đồng Bảo an đã triệu tập cuộc họp theo đề nghị từ phía Nhật Bản nhằm thảo luận về biện pháp đối phó với Bắc Triều Tiên sau khi nước này phóng 7 tên lửa đạn đạo vào ngày 4/7.
“Các thành viên Hội đồng Bảo an đã lên án và bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng vì đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và đe dọa tới an ninh trong khu vực cũng như trên toàn thế giới”, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an - Đại sứ Uganda Ruhakana Rugunda phát biểu với các phóng viên.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng, ông Stuart Levey -Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề tình báo tài chính - sẽ tới Trung Quốc và Hồng Kông từ thứ Tư tới thứ Bảy.
Ông Levey lên kế hoạch tổ chức các cuộc gặp với các quan chức chính phủ và các cơ quan hành pháp và tài chính tại 2 quốc gia trên. Đây sẽ là chuyến viếng thăm Trung Quốc lần thứ 2 của ông Levey trong vòng 1 tháng sau khi ông cùng một phái đoàn do Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ James Steinberg dẫn đầu tới Bắc Kinh vào đầu tháng 6.
Ông Levey từng đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực ngăn chặn các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp của Iran ra các quốc gia khác. Ông cũng đi đầu trong nỗ lực đưa Banco Delta Asia (BDA) vào danh sách đen của Mỹ năm 2005. BDA là 1 ngân hàng nhỏ tại Macao bị cáo buộc giúp đỡ Bắc Triều Tiên chuyển các khoản tiền mà quốc gia này kiếm được thông qua các hoạt động làm tiền giả và buôn bán ma túy. Biện pháp này đã phong tỏa hữu hiệu các tài khoản trị giá 250 triệu USD của Bình Nhưỡng tại ngân hàng này và khiến nhiều tổ chức tài chính nước ngoài khác ngừng giao dịch với Bắc Triều Tiên.
Tuần trước, ông Philip Goldberg - phụ trách vấn đề phối hợp triển khai Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - được thông qua sau vụ thử hạt nhân ngày 25/5 của Bắc Triều Tiên - cũng đã tới thăm Trung Quốc và Malaysia.
Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ là sử dụng các ngân hàng tại Malaysia làm trung gian cho hoạt động buôn bán vũ khí của mình với các quốc gia Trung Đông và các quốc gia khác trong đó có Myanmar. Malaysia đã ký một hiệp ước qua lại tự do với Bắc Triều Tiên cùng nhiều công ty và cá nhân Bắc Triều Tiên có các tài khoản ngân hàng tại đây.
Các quan chức Malaysia phủ nhận các cáo buộc này song cũng cam kết hợp tác với Mỹ trong việc triển khai Nghị quyết của Liên Hợp Quốc.



































