“Chính phủ đã xác nhận rằng CHDCND Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo từ căn cứ Gitdaeryong thuộc tỉnh Gangwon. Hành động khiêu khích này rõ ràng vi phạm nghị quyết 1695, 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên thực hiện các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo.”
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn có đoạn: “Chính phủ thực sự hối tiếc về các hành động tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á của CHDCND Triều Tiên bởi hành động này vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời thúc giục CHDCND Triều Tiên thực hiện đúng nghị quyết trừng phạt”.
Bộ này cho biết, Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia liên quan để đối phó với vụ phóng tên lửa gần đây nhất của CHDCND Triều Tiên.
Trước đó trong ngày hôm nay, Hội đồng Tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa vào khoảng 8h00 và một quả khác vào khoảng 10h45. Sau đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, CHDCND Triều Tiên đã phóng thêm 1 tên lửa nữa từ căn cứ tương tự vào lúc 11h59.
“Hiện chúng tôi đang phân tích loại tên lửa được phóng đi vào hôm nay,” quan chức giấu tên trên khẳng định.
Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, những tên lửa này dường như là tên lửa đạn đạo, có thể là loại Scud. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng CHDCND Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa Rodong. Tên lửa Rodong có tầm phóng khoảng 1.000-1.400km và có thể chạm tới nhiều khu vực của Nhật Bản.
CHDCND Triều Tiên được tin là có khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo, bao gồm 700 tên lửa Scud và 320 tên lửa Rodong.
CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa hồi tháng Tư mà nhiều nước tin rằng là tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã đưa một vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy. Sau đó, họ đã phóng một loạt các tên lửa tầm ngắn sau vụ thử hạt nhân hôm 25/5 và đã phóng liên tiếp 4 tên lửa tương tự vào chiều 02/7 vừa qua.




















