Theo tướng Jang Gi-yoon, kế hoạch xây dựng các căn cứ chống EMP đã được ghi rõ trong kế hoạch cải cách quốc phòng dài hạn sau khi CHDCND Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ hai hồi cuối tháng 5.
“Số tiền này sẽ không vượt quá 100 tỷ won (78 triệu USD),” Tướng Jang cho biết trong một cuộc họp báo. Ông Jang từ chối thông báo chi tiết về vấn đề này.
Theo tướng Jang, EMP được tạo ra từ một vụ nổ hạt nhân và có thể dẫn tới việc tạm ngưng hoạt động của tất cả các trang thiết bị điện tử, bao gồm các hệ thống vũ khí đang vận hành trong phạm vi vài trăm hoặc thậm chí vài ngàn km.
Ông khẳng định, ông không được phép tiết lộ với báo giới bao nhiêu căn cứ chống EMP sẽ được xây dựng, nhưng các quan chức khác cho hay các cơ quan chính trị và quốc phòng chính – bao gồm văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae và các trung tâm chỉ huy – sẽ được ưu tiên trước hết.
Gần đây, CHDCND Triều Tiên đã cảnh báo về cuộc chiến tranh hạt nhân, cáo buộc Mỹ âm mưu kế hoạch chiến tranh và dàn xếp lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. CHDCND Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần đầu tiên vào tháng 10/2006 và lần thứ hai vào 25/5/2009.
Tướng Jang khẳng định, các radar sẽ được nâng cấp để phát hiện các vụ phóng tên lửa tốt hơn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thúc giục đưa các máy bay do thám, phương tiện bay không người lái vào hoạt động vào trước năm 2015 để có thể chụp được chính xác và chi tiết các căn cứ của CHDCND Triều Tiên.
CHDCND Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này sau khi họ thực hiện vụ thử hạt nhân hồi cuối tháng Năm vừa qua. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên đang xúc tiến phát triển tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Cộng đồng quốc tế từ chối xếp CHDCND Triều Tiên vào danh sách quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thúc giục họ ngừng chương trình vũ khí hạt nhân và quay trở lại đàm phán đa phương về giải trừ hạt nhân.
Về mặt kĩ thuật, hai miền Triều Tiên hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng lệnh ngưng bắn chứ không phải là hiệp ước hòa bình.




















