Hàn Quốc: Lừa đảo bại lộ, nhà ngoại giao Mỹ bỏ chạy

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 32 lượt xem

TP - Cảnh sát thành phố Busan miền nam Hàn Quốc hôm 15-3 cho biết, một nhà ngoại giao Mỹ thường trú tại đây đã chạy trốn sang Philippines sau khi ông ta bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt gần 200.000 USD của một phụ nữ Hàn Quốc.

Kẻ tình nghi này không được nêu tên, chỉ biết ông ta 50 tuổi, nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ông ta được cử sang Hàn Quốc làm việc bên cạnh cơ quan hải quan ở thành phố cảng Busan, cách Seoul 450 km về phía đông nam.

Công việc hằng ngày của ông này là giám sát hàng hóa vận chuyển từ cảng Busan sang Mỹ.

Tại Hàn Quốc, quan chức của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ này được coi là nhà ngoại giao nên hưởng đầy đủ quyền miễn trừ trong thời gian ở Hàn Quốc theo công ước quốc tế.

Quan chức nói trên bị buộc tội lừa đảo để chiếm đoạt 194.000 USD của một góa phụ Hàn Quốc mà ông ta quen biết từ năm 2007 đến nay.

Cảnh sát Busan cho biết, nhà ngoại giao này nói với người bị hại rằng ông ta giúp bà đầu tư khoản tiền nói trên vào một dự án xây trường học ở Philippines, hứa hẹn với mức lãi suất cao.

Sĩ quan cảnh sát điều tra Hàn Quốc Nam Geun-chan cho biết, cơ quan điều tra phát hiện số tiền mà góa phụ Hàn Quốc trao cho nhà ngoại giao Mỹ không được đưa đi đầu tư dự án nào mà đã bị kẻ lừa đảo nướng hết vào các canh bạc.

Sự việc bị phát hiện từ cuối năm ngoái và kẻ bị tình nghi đã thừa nhận trước cơ quan điều tra Hàn Quốc hành vi lừa đảo.

Tuy nhiên, hôm 3-3 vừa qua, đúng hai ngày trước khi các nhà chức trách Hoa Kỳ tước quyền miễn trừ của nhà ngoại giao nói trên, ông ta đã chạy trốn sang Philippines.

Các quan chức Đại sứ quán Mỹ ở Seoul xác nhận rằng nghi can đã rời Hàn Quốc mà không hề thông báo gì cho cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Seoul Aaron Tarver nói: “Chúng tôi đã và sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà chức trách Hàn Quốc cho đến khi giải quyết xong vụ việc”.

Theo luật Hàn Quốc, nếu tòa chứng minh được hành vi phạm tội, nhà ngoại giao Mỹ nói trên có thể phải nhận mức hình phạt 10 năm tù giam.

Đ.P

Theo AP

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang